Ngày nóng nhất thế giới ảnh hưởng cả ngôi làng lạnh nhất thế giới

Ngày nóng nhất thế giới ảnh hưởng cả ngôi làng lạnh nhất thế giới

La Vi
La Vi
06/07/2023 07:04 GMT+7

Ngày 3.7 là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu lên tới 62,62 độ F (khoảng 17 độ C).

Hôm 3.7.2023, trái đất đã trải qua một ngày nóng chưa từng có, theo dữ liệu do Trung tâm Dự đoán Môi trường Quốc gia Mỹ công bố.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu hôm 3.7 đã đạt 62,62 độ F (khoảng 17 độ C) khi các đợt nắng nóng bùng phát khắp thế giới.

Phoenix (bang Arizona, Mỹ) có nhiệt độ 46,6 độ C. Ngày 3.7 trở thành ngày nóng nhất của thành phố trong năm nay.

Sóng nhiệt kéo dài của Trung Quốc đã làm tăng nhiệt độ lên trên 35 độ C.

Ngay cả Nam Cực, hiện đang trong mùa đông, cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường.

Tại ngôi làng được công nhận là "lạnh nhất thế giới", làng Oymyakon ở vùng Viễn Đông Nga, nhiệt độ cũng tăng đến mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo trang RT, nhiệt độ tại đây đạt 32 độ C vào hôm 3.7, vượt qua kỷ lục trước đó là 30,5 độ C vào năm 1949.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu và mô hình El Nino là nguyên nhân của hiện tượng trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.