Ngày sách Việt Nam tại 3 thành phố lớn

04/04/2016 02:21 GMT+7

Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đang chuẩn bị nhiều hoạt động chào đón Ngày sách VN (21.4).

Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đang chuẩn bị nhiều hoạt động chào đón Ngày sách VN (21.4). 

Đường sách TP.HCM thu hút độc giả - Ảnh: Lucy NguyễnĐường sách TP.HCM thu hút độc giả - Ảnh: Lucy Nguyễn
Từ ngày 20 - 24.4, hội sách chào mừng Ngày sách VN lần 3 diễn ra tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) và Hội sách Hải Châu - TP.Đà Nẵng 2016 với chủ đề Sách - Văn hóa và phát triển, tại khu vực bờ tây sông Hàn.
Tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM) từ ngày 4 - 24.4 sẽ có triển lãm ảnh Người VN ở Pháp - Một góc nhìn (tác giả Lê Tấn Xuân), triển lãm Sách hay - Sách đẹp với các sách đoạt giải thưởng Sách hay - Sách đẹp do Hội Xuất bản VN tổ chức hằng năm; trưng bày sách chủ đề Văn học lãng mạn VN đầu thế kỷ 20 với các tác phẩm Tiếng thu (Lưu Trọng Lư), Quê ngoại (Hồ Dzếnh), Vang bóng một thời (Nguyễn Tuân), Bức tranh quê (Anh Thơ), Gửi hương cho gió (Xuân Diệu), Thơ Thơ (Huy Cận), Gió đầu mùa (Thạch Lam).
Nhiều tựa sách quý sẽ được bán đấu giá làm từ thiện đợt này như: Sài Gòn năm xưa (bản đặc biệt, Vương Hồng Sển, NXB Tự Do, năm 1961), Thú chơi sách (Vương Hồng Sển, NXB Tự Do, năm 1961), Hai buổi chiều vàng (Nhất Linh, NXB Đời Nay, năm 1937), Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán, năm 1989, có thủ bút và chữ ký của tác giả)...
Một số tọa đàm, giao lưu sẽ được tổ chức đợt này gồm: Văn học lãng mạn VN đầu thế kỷ 20 (diễn giả Vương Trí Nhàn, MC Lê Minh Quốc, sáng 17.4), tọa đàm về sách điện tử (20.4), giao lưu ra mắt sách của nhóm 365 (21.4), Vì sao tôi mê sách (sáng 23.4), Mặc áo mới cho sách (sáng 24.4)...
Ngoài ra, từ ngày 25.4 - 1.5 tại Đường sách TP.HCM, còn có trưng bày sách, văn hóa phẩm, phim ảnh nhân ngày 30.4, Sài Gòn - TP.HCM xưa và nay, triển lãm ảnh Đất nước và con người VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.