Ngày Valentine 14.2: Giá hoa hồng tăng chóng mặt, chủ shop TP.HCM ‘bán đông gấp 30 lần’

13/02/2022 09:31 GMT+7

‘Hoa hồng mắc gấp 5 lần bình thường nhưng đơn hàng vẫn làm không xuể. Tính ra dịp Valentine bán đắt 20 - 30 lần so với ngày thường’, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, chủ shop ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ Q.10, TP.HCM) cho biết.

“Có người đặt 10 triệu tiền hoa tặng người yêu"

Những ngày cận Valentine, chợ hoa Hồ Thị Kỷ rực rỡ sắc hoa hồng. Những chậu hoa đa dạng hình dáng, kích cỡ được bày trí bắt mắt, thi nhau khoe sắc ở những cửa hàng. Thêm vào đó, những lời chúc: “Chúc mừng Valentine!”, “Valentine’s Day”... được dán kèm báo hiệu ngày lễ này đã đến rất gần.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ chiều 12.2

cao an biên

Cửa hàng hoa của bà Thanh Xuân rực rỡ sắc hoa hồng dịp Valentine

cao an biên

Nhân viên tất bật chuẩn bị những đơn hàng khách đặt truớc

cao an biên

Phía trước cửa hàng hoa tươi TX tại số 70 đường Hồ Thị Kỷ của bà Thanh Xuân rực rỡ màu đỏ chủ đạo của hoa hồng. Trong lúc nhân viên tất bật chuẩn bị những bó hoa đã được khách đặt trước cho dịp Valentine, bà tranh thủ xịt khoáng cho hoa giữ được độ tươi. Chủ tiệm hoa có tuổi đời 14 năm này cho biết lễ tình nhân năm nay, bà chủ yếu nhập về các loại hoa hồng và hoa baby. Trong đó, hoa hồng đỏ chiếm 95%.

“Valentine hoa đỏ này bán chạy lắm. Năm nay giá hoa tăng 5 lần ngày thường nhưng đơn hàng vẫn rất nhiều, làm không kịp xuể. Dịch thì dịch, khổ thì khổ nhưng yêu thì vẫn yêu. Người ta vẫn thi nhau tặng hoa vào dịp này mà”, bà Xuân cười nói.

Cũng theo chủ tiệm, giá hoa tại cửa hàng dịp này dao động từ 300.000 đồng đến 10 triệu đồng/chậu (hoặc bó) tùy loại. Cá biệt có người mua gần 10 triệu tiền hoa để tặng người yêu dịp này.

Hoa hồng đỏ chiếm 95% lượng hoa bà Xuân nhập về dịp lễ tình nhân

cao an biên

Các cửa hàng hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ sẵn sàng phục vụ khách mua hoa ngày Valentine

cao an biên

Gần đó, tại cửa hàng hoa Thành Đạt có thâm niên hơn 16 năm của ông Trần Ngọc Tiến, ông cùng các nhân viên cũng tất bật chuẩn bị hoa cho ngày Valentine sắp tới. Ông chủ cho biết năm nay, giá hoa hồng tăng “chóng mặt" 3 - 4 lần so với bình thường và gấp đôi so với năm ngoái. Thời điểm này, cửa hàng vẫn chưa nhận được nhiều đơn nên hy vọng sẽ bán được trong những ngày sắp tới.

“Ngoài hoa hồng là chủ đạo thì mình cũng bán kèm một số loại hoa khác như hướng dương, hoa cát tường, cẩm chướng… để phục vụ nhu cầu của khách. Năm trước một chậu hoa đẹp từ 200.000 - 250.000 đồng, năm nay lên tận 450.000 đồng. Chóng mặt luôn", ông Đạt tâm sự.

Ông Đạt hy vọng những ngày tới đơn hàng sẽ nhiều hơn

cao an biên

Những bó hoa hồng được nhân viên đóng gói đẹp mắt, giá từ vài trăm đến vài triệu tuỳ nhu cầu của khách

cao an biên

Dạo quanh một vòng chợ hoa, anh Lê Hữu Đ. (24 tuổi, Q.10) cho biết vì nhà gần nên chiều anh đến đây ngắm, hỏi giá trước. “14.2 định tặng bạn trai mình bó hoa hồng nhưng thấy giá hơi chát á. Nhưng lâu lâu mới có 1 ngày nên cũng sẽ mua lấy lòng", anh Đ. cười nói.

Sợ đông nên tranh thủ mua sớm

Chị Lê Thị Kim Hương (quản lý cửa hàng Hoa Yêu Thương trên đường Võ Thị Sáu, Q.3) cho biết, lượng khách mua hoa nhân ngày Valentine tăng hơn nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đa số khách hàng sẽ đặt mua online thay vì đến cửa hàng mua trực tiếp. Các nhân viên tất bật kiểm tra đơn hàng, cắm hoa, cắm biển “chúc mừng ngày Valentine” để kịp phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân.

Cửa hàng hoa của chị Hương bận rộn những ngày qua

dương lan

Bên cạnh hoa, nhiều phần quà dễ thương cũng được bán kèm tại cửa hàng Hoa Yêu Thương

dương lan

“Lượng khách đặt online chiếm khoảng 70 – 80%. Thị trường hoa năm nay cũng khan hiếm hơn so với mọi năm vì người dân không xuống giống nhiều, trồng các loại hoa đa dạng. Ngày 13 và 14 là khách đặt nhiều nhất, đến giờ có khoảng 400 – 500 đơn hàng vào hai ngày này. Cửa hàng sẽ cân đo, không nhận quá nhiều, chỉ nhận khoảng 600 – 700 đơn vào ngày lễ tình nhân để đảm bảo chất lượng”, chị Hương chia sẻ.

Cũng theo chị Hương, hoa hồng được nhiều khách lựa chọn nhân ngày Valentine, giá hoa cũng tăng gấp đôi, gấp 3 lần so với ngày thường. Bình thường, bó hoa hồng 50 bông được bán với giá 150.000 – 180.000 đồng nhưng giờ đã tăng lên 550.000 đồng/bó.

Nhiều khách đến chọn mua hoa

dương lan

Nhân viên tất bật

dương lan

Anh Khoa tranh thủ mua hoa sớm tặng người yêu vì sợ những ngày tới giá còn tăng cao, đông người mua

dương lan

“Các loại hoa hồng giá tăng cao, dao động trên 500.000 đồng/bó. Vì năm nay 14.2 rơi vào thứ hai nên khách sẽ tập trung vào ngày đó. Hầu hết khách đặt ship đến văn phòng nhưng ngày 13 là ngày chủ nhật, nhiều chị em không đi làm nên đơn hàng vào đúng ngày Valentine sẽ nhiều”, chị Hương nói.

Anh Đặng Huỳnh Khoa (42 tuổi, ở Q.1) mua một bó hoa cúc tina với giá gần 600.000 đồng để tặng vợ. Anh cho biết, vì vợ thích hoa này nên năm nào anh cũng mua hoa tặng ngày lễ tình nhân.

Nhiều người thích thú chụp ảnh

Dương lan

Không khí Valentine ngập tràn các cửa hàng hoa

dương lan

“Tôi đoán ngày 14.2 khách sẽ đông nên tranh thủ mua sớm. Tôi thấy giá ngày lễ như vậy cũng bình thường, tôi đặt online rồi nhưng tiện đi qua vào kiểm tra cho tiện. Ngày lễ tình nhân tôi dành tặng vợ bó hoa với lời chúc xinh đẹp, luôn vui vẻ”, anh Khoa vui vẻ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.