Nghệ An: Cha mẹ đi làm, hai chị em ra hồ điều hòa chơi, bị đuối nước

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/07/2022 08:49 GMT+7

Đến khu vực hồ điều hòa gần nhà chơi, chị gái 7 tuổi và em trai 5 tuổi ở Nghệ An bị sẩy chân rơi xuống, tử vong vì đuối nước .

Sáng 15.7, thông tin từ UBND P.Bến Thủy (TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong.

Cống nước, nơi xảy ra sự việc

CTV

Nạn nhân là cháu T.N.B.Đ (7 tuổi) và em trai là T.G.T (5 tuổi, ngụ P.Bến Thủy). Trước đó, chiều 14.7, hai chị em Đ. ra khu vực hồ điều hòa gần nhà để chơi. Thời điểm đó, bố mẹ của 2 cháu bé đều đi làm, không ở nhà.

Khi đang chơi ở phía trên cống thoát nước, hai chị em Đ. bị sẩy chân, rơi xuống nước. Một cụ bà phát hiện sự việc liền chạy đi kêu người đến ứng cứu. Nhưng khi một số người đến nơi, lặn xuống tìm thấy 2 cháu bé thì cả 2 đã tử vong.

Ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch P.Bến Thủy cho biết, hoàn cảnh gia đình của hai cháu bé khó khăn. Bố mẹ các cháu có 2 con thì cả 2 đều gặp nạn. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phường đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân đuối nước để tổ chức mai táng cho các cháu bé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.