10 năm dang dở
Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2015 và khởi công năm 2016. Công trình nằm bên đường Nguyễn Du (P.Trường Vinh, Nghệ An) nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản ví, dặm đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2014.
Đây là tòa nhà 5 tầng, gồm các hạng mục: phòng hành chính, khán phòng biểu diễn 500 chỗ ngồi, các phòng tập luyện, sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca ví, dặm.

Tòa nhà Trung tâm bảo tồn và phát huy dân ca ví, dặm dở dang từ nhiều năm qua
ẢNH: KHÁNH HOAN
Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2021 và sẽ là nơi làm việc, biểu diễn của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.
Thế nhưng, đã 10 năm trôi qua kể từ ngày khởi công, công trình văn hóa được giới nghiên cứu, nghệ sĩ và người dân chờ đợi này vẫn trong tình trạng dang dở. Tòa nhà đã hoàn thiện phần xây dựng, sơn tường, cửa ra vào, trần nhà và các thiết bị máy lạnh, điện chiếu sáng.

Bị bỏ dở dang, một số hạng mục của tòa nhà bị hư hỏng dù chưa sử dụng
ẢNH: KHÁNH HOAN

Khuôn viên phía trước tòa nhà mọc đầy cỏ dại
ẢNH: KHÁNH HOAN
Bị bỏ hoang nhiều năm qua, một số hạng mục của công trình đã bị bong tróc, xuống cấp. Bên ngoài tòa nhà cỏ dại mọc um tùm.
Phần đất khuôn viên phía trước vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng do còn 1 hộ dân chưa bàn giao đất, tạo nên khung cảnh rất nhếch nhác.
Chờ một không gian xứng tầm cho ví, dặm
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Nghệ An, cho biết UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt đầu tư kinh phí giai đoạn 2 của dự án. Theo đó, giai đoạn này sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục: sân vườn, cảnh quan, trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng…
Dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục đấu thầu và theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, đến cuối tháng 12 năm nay, dự án phải hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Cửa cuốn bên hông tòa nhà bị hỏng
ẢNH: KHÁNH HOAN
Nhạc sĩ Trần Quốc Chung, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An, cho biết bản thân ông và những nghệ sĩ, giới nghiên cứu về dân ca ví, dặm rất chờ đợi việc bàn giao tòa nhà này để vận hành. Đây không chỉ là nơi làm việc, lưu giữ di sản ví, dặm mà còn là nhà hát để tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở sân khấu bên trong tòa nhà và nhà diễn xướng ngoài trời. Dự án dang dở, kéo dài quá lâu khiến những người làm nghệ thuật rất sốt ruột.
Ông Chung cũng cho hay, sau khi hoàn thành, tòa nhà này sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến Nghệ An. Theo đó, khuôn viên của tòa nhà được thiết kế các sân khấu nhỏ, khu sân vườn đẹp kết hợp với hệ thống đèn chiếu, làm nơi sinh hoạt văn nghệ cho các câu lạc bộ ví, dặm, điểm đến để du khách và người dân check in.

Một tiết mục biểu diễn của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An
ẢNH: VÕ KHÁNH
Cũng theo ông Chung, sau khi hoàn thiện, khán phòng 500 ghế ngồi trong tòa nhà sẽ là nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật hàng tuần bằng dân ca ví, dặm truyền thống và nghệ thuật múa, hát đương đại.
"Chúng tôi đã lên phương án xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn để phục vụ nhân dân và du khách. Mục tiêu là làm cho tòa nhà này trở thành điểm đến hấp dẫn, thú vị cho những người yêu dân ca ví dặm và nghệ thuật truyền thống", ông Chung nói.
Sau khi tòa nhà này đi vào hoạt động, theo nhạc sĩ Trần Quốc Chung, nhà hát dân ca trên đường Nguyễn Sỹ Sách (P.Thành Vinh) vẫn được sử dụng để các nghệ sĩ của trung tâm tập luyện và làm việc.
Bình luận (0)