Nghệ An: Khởi tố 2 công chức địa chính xã 'vòi' tiền người dân làm sổ đỏ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/03/2022 15:12 GMT+7

Người dân đến làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 2 công chức địa chính xã ở Nghệ An “vòi” từ 10 - 30 triệu đồng.

Ngày 25.3, thông tin từ Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với Lê Minh Tâm (38 tuổi, công chức địa chính xã Quỳnh Lâm) và Phạm Thị Thanh Thủy (40 tuổi, công chức địa chính xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Lưu) để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can

Công an cung cấp

Theo tố cáo của người dân, lợi dụng tình trạng sốt giá đất trong thời gian gần đây, 2 nghi can nói trên đã gây khó dễ để "vòi" tiền người dân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua điều tra, công an xác định tố cáo của người dân là có thật và đã lập chuyên án để điều tra.

Khám xét nơi làm việc của 2 bị can này, cơ quan công an thu giữ 80 bộ hồ sơ làm thủ tục cấp đất, sổ sách, tài liệu liên quan.

Bước đầu, 2 công chức địa chính xã khai nhận, mỗi trường hợp đến làm thủ tục cấp sổ đỏ, các bị can này gây khó dễ để đòi “chung chi” mỗi trường hợp từ 10 - 30 triệu đồng. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.