Nghệ An: Khởi tố 6 bị can vòi tiền người dân khi làm thủ tục cấp 'sổ đỏ'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/08/2022 20:22 GMT+7

3 cán bộ, nhân viên của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và 3 công chức địa chính xã ở Nghệ An vừa bị khởi tố vì vòi 760 triệu đồng của người dân khi cấp đổi 'sổ đỏ'.

Chiều 3.8, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) vừa khởi tố 6 bị can, trong đó bắt tạm giam 5 bị can và 1 bị can được cho tại ngoại, là công chức địa chính các phường, xã và cán bộ, nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TX.Thái Hòa, để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ liên quan đến vụ án bị công an thu giữ

Công an cung cấp

3 cán bộ, nhân viên thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TX.Thái Hòa bị bắt giữ, gồm: Phạm Thị Bích Thương (38 tuổi), Nguyễn Thị Mai (38 tuổi) và Trần Văn Dũng (31 tuổi). 3 công chức địa chính xã gồm: Vũ Văn Hiệu (35 tuổi, công chức địa chính P.Quang Phong), Hồ Văn Minh (39 tuổi, công chức địa chính P.Quang Tiến) và Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, công chức địa chính P.Hòa Hiếu, TX Thái Hòa).

Cơ quan công an xác định, lợi dụng thị trường bất động sản tại TX.Thái Hòa diễn ra sôi động, những bị can nói trên đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc làm này đã gây bức xúc cho người dân.

Bước đầu, các bị can này thừa nhận đã thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận 174 hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.