Nghệ An: Phát hiện một con voi chết trong rừng cao su

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/10/2023 10:42 GMT+7

Một con voi đực khoảng 25 tuổi được người dân phát hiện chết trong khu rừng cao su thuộc địa bàn H.Thanh Chương (Nghệ An).

Ngày 8.10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm H.Thanh Chương (Nghệ An) cho biết một con voi rừng bị chết vừa được người dân phát hiện trong khu rừng cao su thuộc địa bàn xã Hạnh Lâm, H.Thanh Chương.

Nghệ An: Phát hiện con voi rừng chết trong rừng cao su - Ảnh 1.

Con voi rừng bị chết

CTV

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, chiều 7.10, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân voi bị chết.

Thông tin ban đầu cho biết con voi rừng bị chết là voi đực, chết trước khi được phát hiện khoảng 1 tuần và phần bụng voi đang phân hủy, vẫn còn nguyên cặp ngà dài khoảng 30 cm. Xung quanh hiện trường phát hiện xác voi, cây cối bị ngã rạp, có thể con voi vật vã trước khi chết. Bước đầu, cơ quan chức năng loại trừ khả năng voi bị kẻ xấu giết để lấy ngà.

Phát hiện một con voi chết trong rừng cao su ở Nghệ An

Theo Hạt Kiểm lâm H.Thanh Chương, con voi này khoảng 25 năm tuổi, thuộc đàn voi sinh sống trong khu vực Vườn quốc gia Pù Mát.

Kết quả điều tra của Vườn quốc gia Pù Mát thời gian qua cho biết đàn voi sinh sống tại vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Pù Mát có khoảng 8 cá thể, trong đó có 2 con voi đực.

Gần đây, có thể do xung đột với con voi đực trưởng thành trong đàn, nên một con voi đực đã tách đàn, di chuyển đến vùng đệm ở các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm (H.Thanh Chương) sinh sống một mình. Người dân địa phương đi rừng thỉnh thoảng vẫn phát hiện con voi này.

Năm 2011, một con voi đực đầu đàn bị sát hại để lấy ngà. Sau khi con voi này bị giết, đàn voi thường về khu dân cư tìm thức ăn, quậy phá và đã từng quật chết 2 người đi rừng ngủ lại qua đêm trong lán trại.

Đây là con voi hoang dã thứ 2 ở Nghệ An bị chết trong vòng 8 tháng qua. Trước đó, tháng 2 vừa qua, người dân phát hiện một con voi chết trong rừng thuộc xã Châu Phong, H.Quỳ Châu. Đây là con voi mẹ, trong đàn voi chỉ còn sót lại 2 con sinh sống tại các khu rừng ở huyện này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.