Nghệ An: Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng sau 9 ngày mất tích

Khánh Hoan
Khánh Hoan
16/04/2022 17:39 GMT+7

Thi thể một người đàn ông ở Nghệ An được phát hiện trong rừng với nhiều vết thương nghi do bị tấn công, sau 9 ngày bị mất tích.

Ngày 16.4, thông tin từ UBND xã Hữu Kiệm (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể ông H.V.C (50 tuổi, ngụ ở xã này) trong rừng, thuộc địa bàn xã khác sau 9 ngày bị mất tích.

Thi thể ông C được phát hiện trong rừng

CTV

Trước đó, ngày 6.4, ông C. nói với vợ lên xã Phà Đánh (H.Kỳ Sơn) để mua bò. Sau đó, không thấy ông C. trở về, người vợ nhiều lần gọi điện nhưng vẫn không liên lạc được nên gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ tìm kiếm. Xã đã huy động công an tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 15.4, một nhóm người dân đi tìm bò ở khu vực rẫy thuộc xã Phà Đánh tình cờ phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là thi thể ông C. Vị trí phát hiện thi thể cách nhà ông C. khoảng 30 km, cách xa khu dân cư, nhưng chỉ cách tuyến đường bê tông liên bản khoảng 100 mét. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng được tìm thấy trong rừng, cách nạn nhân không xa.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị giấu trong rừng

CTV

Khám nghiệm ban đầu, trên người nạn nhân có một số vết thương nghi do bị tấn công. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, khi phát hiện, thi thể đã phân hủy nặng, nên đang chờ cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an vào khám nghiệm để điều tra nguyên nhân tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.