Nghệ An: Phó chủ tịch huyện mất chức vì phiếu tín nhiệm thấp quá 50%

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/01/2024 13:42 GMT+7

Một phó chủ tịch UBND H.Tân Kỳ (Nghệ An) bị miễn nhiệm chức vụ vì có số phiếu tín nhiệm thấp quá 50% số phiếu.

Ngày 17.1, thông tin từ UBND H.Tân Kỳ cho biết, HĐND huyện này vừa họp, bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND H.Tân Kỳ đối với ông Phạm Hồng Sơn.

Trước đó, ngày 14 và 15.12.2023, tại kỳ họp thứ 9, HĐND H.Tân Kỳ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu và ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Tân Kỳ, có hơn 50% tổng số phiếu là phiếu tín nhiệm thấp.

Nghệ An: Phó chủ tịch huyện mất chức vì phiếu tín nhiệm thấp quá 50%- Ảnh 1.

HĐND H.Tân Kỳ họp kỳ họp thứ 10 để lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Tân Kỳ (Nghệ An)

TRỌNG HÙNG

Do ông Sơn không xin từ chức nên thuộc trường hợp phải bỏ phiếu tín nhiệm bước 2 với 2 loại phiếu: tín nhiệm và không tín nhiệm.

Chiều 16.1, HĐND H.Tân Kỳ tổ chức kỳ họp thứ 10 để bỏ phiếu tín nhiệm bước 2 đối với ông Phạm Hồng Sơn.

Kết quả, ông Phạm Hồng Sơn có 23/33 số phiếu không tín nhiệm và UBND H.Tân Kỳ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND H.Tân Kỳ đối với ông Phạm Hồng Sơn và được HĐND huyện này biểu quyết thông qua.

Trước đó, ngày 11.12.2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp, xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Hồng Sơn do đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An kết luận, vi phạm của ông Phạm Hồng Sơn gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật và đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.