Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh 'mừng rơi nước mắt' với danh hiệu NSND ở tuổi 85

29/03/2024 06:49 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ cải lương Hùng Minh nghẹn ngào xúc động trong khoảnh khắc được nhận danh hiệu NSND. Ông bày tỏ đây là niềm tự hào nhất trong cuộc đời đi hát của mình sau 68 năm.

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh 'mừng rơi nước mắt' với danh hiệu NSND ở tuổi 85- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao danh hiệu NSND cho nghệ sĩ Hùng Minh

L.X

Tối 28.3, tại Nhà hát TP.HCM, UBND TP.HCM tổ chức lễ vinh danh Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú TP.HCM năm 2024. Sự kiện với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hùng Minh, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Hữu Quốc, Thanh Điền, Quế Trân...

Nghệ sĩ Hùng Minh được vợ đưa đến sự kiện từ sớm. Ông không giấu được niềm hạnh phúc khi được nhận danh hiệu cao quý này. Nam nghệ sĩ cải lương bày tỏ: "Đây là niềm tự hào nhất trong cuộc đời đi hát của tôi sau 68 năm. Cả một đời nghệ sĩ chỉ mong có ngày này. Tôi đã chờ 68 năm rồi thì hôm nay đã được nhận, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Đây là niềm hạnh phúc và vinh dự không thể nào tả được, tôi rất mừng, rất vui. Tôi mong muốn các em, các cháu sau này cũng sẽ giống như chú Hùng Minh".

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh 'mừng rơi nước mắt' với danh hiệu NSND ở tuổi 85- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hùng Minh ngồi xe lăn, rưng rưng nước mắt khi được trao danh hiệu NSND

L.X

Sau danh hiệu NSƯT năm 1993, đến nay nam nghệ sĩ được nhận danh hiệu NSND. Nghệ sĩ cải lương gốc Tiền Giang tâm sự dù ở tuổi nào, ông vẫn luôn yêu và đam mê với nghề diễn, chỉ mong được đứng trên sân khấu đến hơi thở cuối cùng. "Đối với người nghệ sĩ, cả một cuộc đời vinh nhục đều có đủ. Ra đường được khán giả biết đến, yêu thương là quý rồi. Tầm tuổi này mà ai kêu giải nghệ là tôi buồn đó. Tôi nguyện được chết trên sân khấu là vinh dự", ông bày tỏ.

Nghệ sĩ Hoa Lan - vợ "kép độc" Hùng Minh tâm sự khi nghe tin chồng được danh hiệu NSND, nếu ông vui 10 thì bà vui đến 20. "Là người đồng hành cùng anh ấy nên khi chồng nhận được danh hiệu này, tôi cũng vui lây. Xem như mình đã có đóng góp cho danh hiệu của chồng. Ngày nhận tin, anh ấy mừng đến mức ngủ không được. Anh bảo mình là nghệ sĩ, danh hiệu là niềm tự hào, hạnh phúc. Quá trình anh đóng góp cho nghệ thuật nước nhà đã được ghi nhận", bà chia sẻ.

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh 'mừng rơi nước mắt' với danh hiệu NSND ở tuổi 85- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoa Lan tự hào khi đưa chồng đến nhận danh hiệu NSND

L.X

Nghệ sĩ Hoa Lan cho biết sau cơn bạo bệnh hồi tháng 6.2023, sức khỏe của nghệ sĩ Hùng Minh giảm sút nghiêm trọng. Ở tuổi U.90, giọng ca vở Tiếng trống Mê Linh mắc nhiều bệnh về tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp gối. "Nhiều khi anh đi bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, nhưng thôi mình cứ cố gắng. Tôi và anh ấy là vợ chồng chắp nối từ năm 2000, đó là cái nghĩa vợ chồng nên mình phải lo, được ngày nào hay ngày đó", bà chia sẻ.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Hoa Lan bộc bạch: "Hiện chúng tôi ở nhà thuê, may mắn được khán giả thương, đồng nghiệp giúp đỡ. Mỗi tháng, anh Hùng Minh được hưởng trợ cấp của Hội Sân khấu. Thỉnh thoảng, các đoàn phim mời anh tham gia một số vai nhỏ, ít phải đi đứng. Được đi diễn là anh mừng lắm, anh tâm nguyện được chết trên sân khấu mà. Tôi thì cũng có công việc ở sân khấu. Vợ chồng gói ghém nên đủ sống, vì tuổi này rồi nhu cầu ăn uống, sinh hoạt không nhiều", vợ nghệ sĩ Hùng Minh chia sẻ.

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh 'mừng rơi nước mắt' với danh hiệu NSND ở tuổi 85- Ảnh 4.

Vợ chồng nghệ sĩ Hùng Minh - Hoa Lan nương tựa vào nhau tuổi xế chiều

L.X

Bà nói thêm, trước đây nghệ sĩ Hùng Minh có tên trong danh sách các nghệ sĩ được vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ từ chối vì sợ vợ ở một mình. "Thật sự được nhà nước, các sở ban ngành quan tâm, hỗ trợ như vậy chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, nếu vào viện dưỡng lão thì chỉ một mình anh vào. Anh không yên tâm khi tôi sống một mình ở ngoài nên từ chối cơ hội này", nghệ sĩ Hoa Lan cho hay.

Nghệ sĩ Hùng Minh sinh năm 1939, nổi tiếng với dạng vai kép độc trên sân khấu cải lương. Năm 1959, ông đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm với vai Hoa Lộc Trung trong vở Nó là con tôi. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ Hùng Minh có thể kể đến như Bóng tối và ánh sáng, Tiếng trống Mê Linh, Tâm sự Ngọc Hân, Bên cầu dệt lụa… Bên cạnh đó ông cũng tham gia nhiều phim truyền hình như Đại gia đình, Bụi đời, Oan gia khó tránh, Hồ sơ lửa, Nghiệp sinh tử… Ở đợt tặng danh hiệu nghệ sĩ lần thứ 10, nghệ sĩ Hùng Minh có tên trong danh sách phong tặng danh hiệu NSND theo quyết định số 724 vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.