Nghệ sĩ Hạnh Thúy: Tôi sống được bằng nghề, không làm thêm việc gì khác

11/11/2022 19:31 GMT+7

'Tất cả mọi thứ tôi có đều là do nghề, tôi lo được cho bản thân và gia đình đến giờ phút này. Mấy chục năm qua tôi sống được đều do làm nghề chứ không làm thêm việc gì khác', nghệ sĩ Hạnh Thúy chia sẻ.

Hạnh Thúy tự hào khi có cuộc sống ổn định và lo được cho gia đình bằng công việc nghệ thuật

ĐPCC

NSƯT Hạnh Thúy tên thật là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976 tại Bến Tre. Nữ nghệ sĩ có bằng cử nhân Đạo diễn Điện ảnh. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 đến nay với nhiều vai trò nổi bật như: diễn viên, tác giả, đạo diễn… Chia sẻ với Thanh Niên về lý do "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác ngoài diễn xuất, Hạnh Thúy cho biết đó là cách cô làm mới bản thân và tìm niềm vui trong công việc. Nữ nghệ sĩ cũng tự nhận mình tham lam với nghề và vẫn chưa có ý định dừng lại.

Dì Tư của phim Thương con cá rô đồng bày tỏ: "Tôi vẫn muốn nếu được thì sẽ thử sức ở nhiều vai trò nữa. Ngày xưa khi làm diễn viên thì tôi học thêm đạo diễn, rồi làm tác giả, giảng viên... Mình thêm được cái nào thì cảm giác đều thích ngang nhau chứ không có thích nhất. Mọi người thì gọi là ôm đồm nhưng tôi thì thích được thử thách và luôn tạo động lực phấn đấu. Nhờ vậy mình mới biết cái nào mình chưa giỏi, từ đó cố gắng hơn nữa. Nhưng với tôi thì sự cố gắng đó lại không khiến mình mệt mỏi. Đến giờ này, tôi vẫn còn được làm nghề, vai diễn dù lớn hay nhỏ thì cũng đã là thành công của riêng mình".

Nữ nghệ sĩ trở lại điện ảnh với vai Loan "khùng" trong dự án Tro tàn rực rỡ

ĐPCC

Theo Hạnh Thúy, cô thuộc dạng người khá khiêm tốn và nhạt, cả trong công việc và cuộc sống. Hiểu được bản thân nên nữ diễn viên không cố "tạo màu" mà muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, miễn là thoải mái. Hạnh Thúy tâm sự cô cũng không bao giờ so sánh mình với bất cứ ai. Cô cho rằng mỗi người có một công việc và cuộc sống riêng. "Nếu họ có khả năng và phù hợp với vị trí đó thì cứ đứng đó. Còn mình thoải mái khi đứng ở vị trí này, với công việc của mình thì mình đứng đây", cô thẳng thắn.

Diễn viên Cái bóng bên chồng tâm sự suốt mấy chục năm theo đuổi đam mê nghệ thuật, cô luôn trân quý nghề nghiệp của mình, luôn nỗ lực đem đến cho khán giả những vai diễn tâm đắc nhất. Đặc biệt, Hạnh Thúy quan niệm ngày nào còn làm nghề thì ngày đó là thời hoàng kim của mình. Bởi theo nữ nghệ sĩ, mỗi thời điểm cô được tham gia một vai diễn mình yêu thích, được làm thêm những công việc mới là điều rất tuyệt vời. "Mỗi khi mình có nhiều áp lực công việc và phải phấn đấu để hoàn thành tất cả những điều đó thì tôi thấy tôi đang trong thời hoàng kim của mình. Có thể mọi người nhìn vào và đánh giá như thế nào đó nhưng không quá quan trọng với tôi. Bản thân tôi thấy mình vẫn đang sống tốt, cảm thấy mình có ích. Mỗi ngày mở mắt ra, mình có động lực để phấn đấu thì đang là hoàng kim", diễn viên gốc Bến Tre cho hay.

Hạnh Thúy tự nhận bản thân khá nhạt trong công việc và cuộc sống nhưng cô bằng lòng với điều đó

ĐPCC

Cũng nhờ việc luôn học hỏi, làm mới bản thân mỗi ngày mà Hạnh Thúy tâm niệm sẽ cống hiến cho nghề cả đời, không có ý định nghỉ hưu. Bởi theo nữ diễn viên, khi trẻ sẽ có vai trẻ, đến khi già có vai già nên lúc nào cũng sẽ có nhân vật cho mình thể hiện. Bà mẹ hai con bộc bạch: "Trừ khi sức khỏe không cho phép hoặc mình không đủ minh mẫn để bước ra phim trường thì phải suy nghĩ lại. Nếu một ngày nào đó tôi bị chậm nhịp, ra phim trường không hoàn thành tốt công việc thì sẽ nghỉ. Tôi cũng có suy nghĩ nếu không làm nghề nữa chắc có lẽ mình đi làm vườn, trồng cây trồng hoa".

Bên cạnh đó, Hạnh Thúy chia sẻ cô mang ơn nghề và Tổ nghiệp vì cho cô công việc có thể nuôi sống được bản thân và gia đình. "Nếu hỏi tôi nhiều tiền không thì không nhiều như người này hay như người kia. Nhưng tất cả mọi thứ tôi có đều là do nghề, tôi lo được cho bản thân và gia đình đến giờ phút này. Mấy chục năm qua tôi sống được đều do làm nghề chứ không làm thêm việc gì khác", cô cho hay.

Nữ diễn viên sinh năm 1976 bày tỏ cô mang ơn nghề và Tổ nghiệp nên sẽ tiếp tục cống hiến, không có ý định nghỉ hưu

ĐPCC

Chia sẻ với chúng tôi về tổ ấm của mình, Hạnh Thúy cho biết cô kết hôn cùng ông xã là nhà điêu khắc Phan Nhất Phương năm 1999. Tổ ấm của nữ diễn viên có hai cô con gái đáng yêu. Cùng nhau vun vén tổ ấm suốt 23 năm qua, cô cho rằng bí quyết để giữ lửa hôn nhân là sự tôn trọng, thấu hiểu và bớt đòi hỏi. Hạnh Thúy nói thêm: "Mình phải biết tự bớt đi cái tôi của mình, tôn trọng cái tôi của người kia. Mình cũng không đòi hỏi nhiều, đúng hơn là bớt đòi hỏi. Cuộc sống hôn nhân đôi khi không tránh được những mâu thuẫn, mình phải biết bỏ qua cho nhau. Tôi cũng là người biết cách tự bằng lòng, tự giải quyết mọi chuyện và sống chủ động hơn".

Đam mê công việc nhưng Hạnh Thúy cũng cố gắng cân bằng với cuộc sống riêng, dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ. Nữ nghệ sĩ 46 tuổi tâm sự ngày trước, mỗi khi ra khỏi nhà là cô đi xuyên đêm suốt sáng. Đôi lúc cô tự thấy mình là người phụ nữ hư vì đi ngoài đường suốt ngày và chưa hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhưng ở hiện tại, Hạnh Thúy chủ động giảm bớt công việc, đặt ra giới hạn riêng để chu toàn cho tổ ấm của mình.

Hạnh Thúy hạnh phúc bên hai cô con gái. Nữ diễn viên tâm sự vì ông xã làm việc liên quan đến hội họa nên khá hướng nội

FBNV

"Tôi biết mình cần cả công việc và gia đình nên cũng tự điều tiết. Ngày nào dành cho gia đình thì sẽ mình sẽ toàn tâm, gạt hết công việc sang một bên để trọn vẹn với khoảnh khắc bên gia đình. Thật ra ban đầu tôi không được chồng con thông cảm đâu. Vì người đàn ông nào cũng thắc mắc tại sao vợ mình lại đi nhiều đến vậy. Tôi cũng đã chia sẻ rõ ràng, thẳng thắn và dần dần anh hiểu đây là công việc nên không còn trách móc nữa", Hạnh Thúy bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.