Nghệ sĩ Lê Thiện: Tôi làm nghề vì tình yêu, không cần bù đắp lại

22/11/2022 18:49 GMT+7

'Thật tình tôi làm nghề với tình yêu của mình chứ không cần bù đắp lại, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thì cũng được, không có cũng không sao', nghệ sĩ Lê Thiện chia sẻ.

Nghệ sĩ Lê Thiện chia sẻ chính tình yêu của khán giả tạo cho mình niềm tin và sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật

chụp màn hình

Nghệ sĩ Lê Thiện sinh năm 1945 tại Bình Định. Năng khiếu diễn xuất của bà được phát hiện từ bé khi được nhận vào đoàn văn công quân đội năm 11 tuổi. Nữ nghệ sĩ từng có thời gian hoạt động ở vai trò Phó giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang. Về phim ảnh, bà từng tham gia nhiều vai diễn ấn tượng trong Dù gió có thổi, Vừa đi vừa khóc, Thưa mẹ con đi, Phượng Khấu...

Trò chuyện cùng Trung Dân trong chương trình Bác có khỏe không, nghệ sĩ Lê Thiện chậm rãi chia sẻ về từng chặng hành trình trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Dù thời gian đã trôi đi chục năm qua, bà đều nhớ rõ đến từng chi tiết.

Trung Dân dành sự nể phục khi nghe nghệ sĩ Lê Thiện kể về chặng đường làm nghề từ năm 11 tuổi

chụp màn hình

Dành cả cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật song nghệ sĩ Lê Thiện không mong cầu nhiều cả về vật chất hay tinh thần. Bởi với bà, tình yêu mến và sự ghi nhận của khán giả là quá đủ. Diễn viên Dù gió có thổi bộc bạch: "Suốt mấy chục năm qua, từ chỗ tôi không biết gì, mình cứ mò mẫm phấn đấu, vừa cống hiến. Chính tình yêu của khán giả tạo cho mình niềm tin, cho tới bây giờ vẫn vậy. Tôi cũng không nghĩ đến bây giờ khán giả vẫn còn yêu mến mình đến vậy. Thật tình tôi làm nghề với tình yêu của mình chứ không cần bù đắp lại, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thì cũng được, không có cũng không sao. Cho nên mọi người cứ nghĩ có những lúc tôi không thể vượt qua, nhưng đối với tôi thì bình thường. Bởi mình làm cho mình. Sự nghiệp là của mình và để chia sẻ với quần chúng, miễn đừng thấy hổ thẹn với bản thân".

Nữ nghệ sĩ gạo cội cho rằng bà làm nghề cho mình, để phục vụ khán giả nên không đòi hỏi sự đền đáp

chụp màn hình

Khi Trung Dân đặt vấn đề về ý kiến cho rằng cải lương đang gặp khó khăn, mất dần vị trí và đang "chết lâm sàng", nghệ sĩ Lê Thiện bày tỏ quan điểm: "Tình yêu của quần chúng đối với cải lương vẫn còn. Có một số người cho rằng cải lương bây giờ không giống hồi xưa, nhưng về quy luật có những cái hồi xưa mình vẫn phải giữ. Bây giờ nếu diễn một vở cải lương 2,3 tiếng đồng hồ thì khán giả làm sao xem được. Nói cải lương chết thì không chết, nhưng giống như đang bệnh. Mình phải tìm thuốc chữa, thuốc dân tộc, thuốc tây, thuốc nam... để nó trở lại. Khi đi về các nơi, tôi vẫn thấy những vở cải lương được khôi phục lại, cũng có những nhóm đi diễn cải lương, ít thôi nhưng vẫn có. Điều đó chứng tỏ tình yêu của khán giả, sự nồng nhiệt của họ vẫn còn nhiều. Quan trọng là bây giờ ít có tác giả viết những đề tài vào lòng người. Phim ảnh cũng vậy thôi, người ta có và thấy trong các nhân vật đó có dính tới mình thì mới coi".

Theo nghệ sĩ Lê Thiện, bà vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày cải lương được phục hồi. Bởi khi làm giám khảo các chương trình liên quan đến cải lương, nghệ sĩ gạo cội rất xúc động khi thấy tình yêu cải lương của các thí sinh dù ở các ngành nghề khác nhau trong xã hội. "Tôi chấm thi mà cứ khóc hoài. Vì mình thấy tình yêu của họ vô tư và đẹp như thế, nên tôi vẫn còn hy vọng nhiều lắm. Không biết thời gian còn kịp không vì tôi cũng gần bước sang tuổi 80", bà nói.

Lê Thiện tin tưởng và hy vọng sẽ có ngày cải lương được phục hồi và trở lại

chụp màn hình

Ở tuổi U.80, nghệ sĩ Lê Thiện vẫn thường xuyên tham gia đóng phim. Bà cho rằng mình hạnh phúc khi đến giờ này vẫn còn làm được nghề mà mình yêu thích. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Niềm hạnh phúc của tôi là được làm nghề này cho đến khi không làm được nữa. Mà nếu không được làm nữa thì mình buồn lắm. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả, chính khán giả là những người "hà hơi tiếp sức" cho cuộc sống của tôi để làm nghệ thuật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.