Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam với 1.128 giải thưởng

11/04/2023 11:55 GMT+7

Trong 18 tháng (9.2021 - 3.2023) nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải đã tham dự 368 cuộc thi ảnh trên thế giới, ở hơn 70 quốc gia thuộc 5 châu lục và có 6.354 tác phẩm được triển lãm, đoạt 1.128 giải thưởng.

Chiều 10.4, tại Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục quốc gia đã công bố quyết định và trao Kỷ lục quốc gia về "Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất" của cho nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Vũ Hải.

Thừa hưởng đam mê nhiếp ảnh từ gia đình

NSNA Vũ Hải sinh năm 1957 tại H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, trong một gia đình làm nghề nhiếp ảnh lâu đời bậc nhất ở địa phương. Gia đình ông hiện nay cũng có đến 7 người là nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam đoạt 1.128 giải thưởng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải

FBNV

Ngoài đam mê nhiếp ảnh, NSNA Vũ Hải đã có 40 năm công tác trong ngành văn hóa. Chính vì vậy mà ông có nhiều tác phẩm đẹp về những khoảnh khắc cuộc sống mang tính nghệ thuậtthời sự và tư liệu.

Trải qua trên 40 năm hoạt động trong lĩnh vực ảnh báo chí và nghệ thuật, NSNA Vũ Hải đã được phong tặng nhiều tước hiệu cao quý của nhiều nước và tổ chức nhiếp ảnh trên thế giới như E.FIAP (NSNA xuất sắc Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới); E.VAPA (NSNA xuất sắc Hội NSNA Việt Nam) cũng như tước hiệu của nhiều tổ chức nhiếp ảnh quốc tế khác...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam đoạt 1.128 giải thưởng - Ảnh 2.

Bức ảnh Hái chè ô long của NSNA Vũ Hải

NVCC

Năm 2017, NSNA Vũ Hải đã có triển lãm ảnh cá nhân tại Hà Nội với chủ đề Việt Nam đất nước tôi với 108 ảnh, bộ ảnh nghệ thuật. Năm 2018, ông tiếp tục có cuộc triển lãm ảnh cá nhân với chủ đề Việt Nam trên đường chúng ta đi tổ chức nhân ngày giải phóng thủ đô, với 199 tác phẩm và nhận được sự đánh giá cao của công chúng, đồng nghiệp. 

Vũ Hải đã đi khắp mọi miền Tổ quốc để tìm kiếm những khoảnh khắc trong cuộc sống và tìm hiểu các phong tục, tập quán văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Những phong cảnh hữu tình, những điểm du lịch còn hoang sơ ít người biết đến cũng được ông khai thác.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam đoạt 1.128 giải thưởng - Ảnh 3.

Tác phẩm Bến vắng thời Covid-19 của NSNA Vũ Hải

NVCC


Một số tác phẩm của ông như "Khu du lịch Mù Cang Chải", "Lễ rước rồng", "Mùa lúa chín", "Gùi lúa"… đã ghi lại cảnh đẹp thiên nhiên của núi rừng, những nét đẹp sáng tạo trong lao động của đồng bào vùng cao; hay những nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bằng châu thổ sông Hồng gắn với lễ hội truyền thống và tín ngưỡng thờ cúng...

Ở mảng ảnh báo chí, NSNA Vũ Hải cũng đã khai thác những khoảnh khắc thể hiện tâm tư, tình cảm giữa con người với con người một cách nhân văn.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam đoạt 1.128 giải thưởng - Ảnh 4.

Mùa vàng, một trong những tác phẩm của NSNA Vũ Hải

NVCC

Về việc thi ảnh quốc tế, chỉ trong 18 tháng (9.2021 - 3.2023), NSNA Vũ Hải đã tham dự 368 cuộc thi ảnh ở hơn 70 quốc gia thuộc 5 châu lục và có 6.354 tác phẩm được triển lãm, đoạt 1.128 giải thưởng. Trong đó có 290 huy chương vàng, 90 huy chương bạc, 150 huy chương đồng và 598 giải thưởng khác. 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam với 1.128 giải thưởng - Ảnh 5.

Huy chương mà NSNA Vũ Hải đoạt được

BTC

NSNA Vũ Hải tâm sự, ông gửi ảnh ra nước ngoài dự thi nhằm giới thiệu phong cảnh đẹp và các điểm du lịch mới của Việt Nam đến với người nước ngoài, để họ hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa, phong tục tập quán lễ hội truyền thống và lòng mến khách của Việt Nam, một đất nước muốn làm bạn với toàn thế giới.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam đoạt 1.128 giải thưởng - Ảnh 5.

Bức ảnh Bón cháo cho nạn nhân chất độc dioxin là một trong những tác phẩm đoạt giải mà NSNA Vũ Hải nhận được

NVCC

Thông qua các cuộc thi, ông cũng muốn gửi tới thế giới một thông điệp về sự nguy hiểm của chất độc hóa học trong chiến tranh. Điều đó được tái hiện rất rõ qua những bức ảnh Bón cháo cho nạn nhân chất độc dioxin hay Chăm sóc bệnh nhân chất độc dioxin, Tắm cho nạn nhân chất độc màu da cam… Đây là những tác phẩm đã đoạt giải thưởng ở nhiều quốc gia và nhận được sự quan tâm trong các cuộc thi và triển lãm ảnh quốc tế.

NSNA Vũ Hải hy vọng, trong tương lai sẽ có những NSNA trẻ phá được kỷ lục của mình và tiếp tục mang đến những ấn tượng sâu sắc cho bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.