Nghệ sĩ nói gì về việc đưa trend vào các sản phẩm kịch?

Nghệ sĩ nói gì về việc đưa trend vào các sản phẩm kịch?

07/02/2024 20:00 GMT+7

Việc bắt kịp 'trend' ở nhiều sân khấu khiến khán giả thích thú, song, nhiều người cũng không đồng tình. Trước các luồng ý kiến gây tranh cãi, các nghệ sĩ gạo cội cũng đã đưa ra quan điểm cá nhân về việc này.

Năm 2023, nhiều sân khấu trở lại mang đến những vở kịch đặc sắc, thu hút sự quan tâm của khán giả. Một trong số những yếu tố thành công là nội dung của vở kịch được đầu tư kỹ lưỡng và bám sát nhu cầu của người xem. Đáng chú ý, việc bắt kịp trend ở nhiều sân khấu cũng khiến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ thích thú, nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Tuy nhiên, xu hướng này cũng gặp phải một số ý kiến trái chiều từ phía người xem.

Trước các luồng ý kiến gây tranh cãi, các nghệ sĩ gạo cội cũng đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề này. Theo NSND Lệ Ngọc, Giám đốc Sân khấu Lệ Ngọc (Hà Nội), đây là một điều có thể tạo ra những giá trị tích cực song cũng dễ dàng đem lại những tiếng cười kém lành mạnh.

Đồng tình với ý kiến của NSND Lệ Ngọc, NSƯT Hữu Châu cũng nhận định cần có sự chọn lọc khi áp dụng trend vào kịch.

Trong khi nhiều sân khấu lựa chọn đưa các câu thoại "hot trend" vào kịch, sân khấu Hoàng Thái Thanh khẳng định không chạy theo xu hướng này. Theo nghệ sĩ Ái Như, mỗi sân khấu có một khán giả riêng, người làm cần xác định những xu hướng đó liệu có giúp được điều gì cho sân khấu và có thực sự tốt cho nghệ thuật để nghệ thuật được tồn tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.