Nghệ sĩ Tường Vân qua đời

03/02/2022 21:18 GMT+7

Đạo diễn Hồng Dung, Trưởng ban Ái hữu Nghệ sĩ, thuộc Hội Sân khấu TP.HCM, xác nhận thông tin nghệ sĩ Tường Vân qua đời lúc 12 giờ trưa 3.2.

Nghệ sĩ Tường Vân (thứ 2 từ phải sang) trong lần đi xem kịch tại sân khấu Idecaf hồi năm 2020

fbnv

Hiện tại, linh cửu nữ nghệ sĩ đang được đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM). Đối với đạo diễn Hồng Dung, đồng nghiệp là người đam mê với nghề và sinh ra dành cho sân khấu.

Đạo diễn Hồng Dung biết nghệ sĩ Tường Vân từ những năm 1975, khi bà về hoạt động ở Đoàn kịch nói Nam Bộ. “Đến khi tôi được tuyển vào lớp tại chức ở đoàn Cửu Long Giang thì được làm việc với Tường Vân nhiều hơn. Lúc đó, chúng tôi như một gia đình, ăn chung, uống chung. Nghệ sĩ Tường Vân là người lạc quan, vui tính, mộc mạc nhưng làm việc lúc nào cũng đam mê. Tôi thấy được điều đó của nghệ sĩ Tường Vân kể cả trong vai lớn, vai nhỏ và không bao giờ có chuyện vắng mặt khi tập luyện, dù lúc không có vai", bà bày tỏ.

Hồng Dung nói bản thân học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ nghệ sĩ Tường Vân. Nữ đạo diễn ấn tượng bởi sự gần gũi, mộc mạc từ đàn chị. “Chị là người cho chúng tôi chìa khóa để mở một số vấn đề, nguyên tắc biểu diễn. Chị Vân yêu thương học viên lắm. Chị lúc nào cũng vui vẻ, cười giòn giã dù chị sống rất cực, phải lo cho hai con nhỏ”, bà nói.

Đạo diễn Hồng Dung tiết lộ chồng nghệ sĩ Tường Vân là nhạc sĩ Phan Miên, có thời gian tù đày ở Côn Đảo. “Cô Vân có hai người con, một trai một gái và đã qua đời”, nữ đạo diễn cho hay. Thời gian gần đây, vì tuổi già nên nghệ sĩ Tường Vân thường hay quên. Dù vậy, trong lần gặp đạo diễn Hồng Dung, nữ nghệ sĩ gọi tên đàn em liền. “Lần gặp đó cũng lâu rồi, cách đây hơn một năm. Chị Vân là tấm gương của người nghệ sĩ hi sinh vì chồng, vì con và vì nghệ thuật. Đó là điều đáng để tôi học tập”, nữ nghệ sĩ cho hay.

Lễ viếng nghệ sĩ bắt đầu từ 18 giờ ngày 3.2 tại chùa Vĩnh Nghiêm. Linh cửu bà sau đó được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa ngày 6.2.

Nghệ sĩ Tường Vân sinh năm 1938 tại Hà Nội. Sau đó, bà chuyển vào TP.HCM sống và làm việc. Từ năm 1975, bà gắn với đoàn kịch nói Nam Bộ, rồi làm việc tại đoàn Cửu Long Giang và Nhà hát Kịch TP.HCM. Nghệ sĩ được khán giả biết tới qua các vở kịch và tham gia vai phụ trong nhiều dự án như Dốc tình, Trở về, Xích lô...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.