Nghề tay trái của sao thể thao: Nguyễn Công Thành với trung tâm thể thao bạc tỉ ươm mầm bóng đá Bến Tre

Quốc Việt
Quốc Việt
19/08/2020 09:27 GMT+7

Vẫn đang còn thi đấu nhưng tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Công Thành đã dốc vốn hơn 1,8 tỉ đồng mở trung tâm thể thao cộng đồng ở quê nhà rộng gần 4.000 m2, làm “cần câu” cho tương lai.

Công Thành - Cánh chim lạ của bóng đá Bến Tre

Bóng đá miền Tây có nhiều trung tâm giàu truyền thống như Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tiền Giang… Nằm sát bên Tiền Giang nhưng số phận của bóng đá Bến Tre hẩm hiu hơn nhiều. Từng sản sinh những cầu thủ nổi tiếng như Nguyễn Hồng Hải (Công an TP.HCM), Trần Duy Quang (HAGL), Nguyễn Văn Tuấn (Cảng Sài Gòn) nhưng “xứ dừa” vẫn chưa thể có tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp. Thậm chí, giấc mơ “trở mình” vừa nhen nhóm đã bị dập tắt khi Bến Tre buộc phải rút khỏi giải hạng nhì 2019. Niềm tự hào lớn nhất của họ lúc này là hậu vệ trái Nguyễn Công Thành đang chơi cho TP.HCM từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển VN. Có thể hình đẹp (cao 1 m 76), Công Thành là một trong số ít hậu vệ kèo trái công thủ toàn diện của bóng đá VN.
Từ năm 2017, hậu vệ Công Thành đã dùng tiền dành dụm mở 20 phòng trọ cho công nhân thuê, nhằm giúp ba mẹ có nguồn thu nhập ổn định. Do nhà anh ở gần vòng xoay Giao Long, kế bên khu công nghiệp Giao Long nên phòng trọ luôn kín chỗ, giúp gia đình không phải bận tâm về kinh tế. Nay ở tuổi 29, Công Thành chuẩn bị ra mắt dự án lớn nhất đời mình ấp ủ đã lâu: xây dựng một trung tâm bóng đá, thể thao góp phần thắp lửa cho phong trào bóng đá quê nhà Bến Tre. Rất quyết đoán, Công Thành đã dốc sạch vốn thuê mảnh đất diện tích 4.000 m2 gần Khu công nghiệp Giao Long trong 15 năm. Trong đó là một sân bóng cỏ nhân tạo 7 người diện tích 40 x 60 m có thể tách làm 3 sân mini 5 người. Bên cạnh đó là khuôn viên tổ hợp gồm 1 sân bóng chuyền, một cửa hàng đồ thể thao NCT 71 SPORT và một phòng… game playstation.

Trả nợ quê hương

Công Thành bày tỏ: “Ban đầu tôi tính dồn hết làm sân bóng nhưng thấy phong trào bóng chuyền của bà con ở quê rất mạnh nên tôi làm sân bóng chuyền cho mọi người chơi. Ở cửa hàng thể thao NCT 71 SPORT, tôi chủ yếu bán các nhãn hàng thể thao của VN tốt mà vừa tầm cho khách hàng... Ngoài ra, còn có tiệm game nhỏ với 4 máy playstation để các em nhỏ ở quê có thêm trò giải trí”. Tâm điểm của dự án được Công Thành dốc vốn hơn 1,8 tỉ đồng là 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo mini 5 người. Hiện anh cho mọi người có nhu cầu thuê đá bóng, tổ chức các giải phong trào... Nhưng ấp ủ lớn nhất của Thành là mở Học viện Bóng đá STAR KID để dạy bóng đá cho các em nhỏ quê mình, phát hiện và dìu dắt những em có năng khiếu theo con đường chuyên nghiệp.
Một lợi thế khác của trung tâm bóng đá STAR KID là chỉ nằm cách sân Tiền Giang 15 phút đi xe. Anh kỳ vọng sẽ lợi dụng địa thế này để có thể giúp các em nhỏ thuộc học viện của mình có nhiều dịp giao lưu, cọ xát hơn trong tương lai. 
Những ngày này, nhân dịp CLB TP.HCM cho cả đội được nghỉ xả hơi 2 ngày, Công Thành lập tức về quê để đứng lớp cho các em nhỏ. Chưa chính thức khai trương nhưng lò STAR KID của Thành có hơn 70 em đăng ký, với mức học phí 250.000 đồng/tháng. Do Thành còn thi đấu nên bà xã anh là Hà Thanh Kim sẽ phụ trách quản lý chung. Cô em gái ruột Nguyễn Hoàng Thủy Tiên tốt nghiệp Trường ĐH TDTT sẽ cùng 5 HLV khác duy trì lớp bóng đá cộng đồng STAR KID.
Công Thành chia sẻ: “Bóng đá Bến Tre không được phát triển lắm nên tôi về làm phong trào cho mạnh lên một chút. Trước mắt chúng tôi sẽ dạy 3 ngày trong tuần là thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Thứ năm dành cho các bạn từ 7 tuổi trở xuống, còn 2 ngày cuối tuần cho các bạn từ 7 tuổi trở lên. Tôi cũng 29 tuổi rồi, lứa trẻ lên nhiều quá, nên phải tính đường dọn trước để vài năm nữa về quê còn có đầu vào, đầu ra. Tôi cũng xác định nếu chia tay V-League sẽ nghỉ hẳn chứ không về đá hạng nhất. Do vậy tôi dồn hết tâm huyết vào dự án trung tâm thể thao này. Tiền gom góp từ khi đá bóng đến giờ được bao nhiêu tôi dốc vốn hết, không còn dư đồng nào. Tôi kinh doanh nhưng cũng muốn trả ơn bóng đá. Hy vọng trung tâm bóng đá cộng đồng của tôi sẽ tạo sân chơi lành mạnh cho mọi người ở quê nhà và gầy dựng phong trào bóng đá quê hương”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.