'Nghẹt thở' trong biển người ở phố lồng đèn Chợ Lớn

04/09/2022 08:01 GMT+7

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, người dân khắp nơi ùn ùn đến tham quan và mua sắm tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM).

Không chỉ có các em nhỏ đi cùng ba mẹ mà ngay cả những bạn trẻ và người lớn cũng vô cùng thích thú với con đường phủ kín lồng đèn đầy màu sắc này. Từ 7 giờ tối, hàng ngàn người đổ về đây khiến khu phố đông nghẹt.

Phố lồng đèn nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lương Nhữ Học - Phú Định - Nguyễn Trãi - Nguyễn Án. Nơi đây có hơn 100 hộ kinh doanh lâu đời về lồng đèn, đồ chơi trẻ em… tạo nên nét đẹp vô cùng độc đáo của “làng nghề” nơi phố thị. Nhiều mẫu lồng đèn truyền thống với khung tre và giấy kiếng màu là tuổi thơ của rất nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, như đèn ông sao, đèn hình thú, đèn chiếc thuyền… được làm vô cùng tỉ mỉ và màu sắc đa dạng.

Bên cạnh đó, để cập nhật thị hiếu của thị trường, nhiều cửa hàng cũng nhập về các mẫu lồng đèn hiện đại hình các nhân vật hoạt hình hay lồng đèn điện với nhiều tính năng thú vị. Mức giá phổ biển của các lồng đèn truyền thống từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng, với những mẫu có kích thước lớn hoặc đòi hỏi tay nghề cao mức giá đến cả triệu đồng.

Người dân tranh thủ chọn lựa lồng đèn cho các em nhỏ và không quên chụp lại ảnh lưu niệm trong mùa trung thu 2022 này. Khắp con đường đông đúc dòng người hòa cùng màu sắc ấm áp của những chiếc lồng đèn sẽ luôn là một “đặc sản” của quận 5 mỗi dịp Trung thu

Cùng chồng đưa con nhỏ đến phố lồng đèn để đi chơi dịp lễ, chị Huỳnh Hoài (quận Bình Thạnh) cho biết: “Tôi cứ nghĩ người dân về quê hết rồi nên TP sẽ vắng người, ai ngờ phố lồng đèn tối nay lại đông đến vậy. Tôi và gia đình chỉ kịp mua một chiếc lồng đèn cho con rồi ra về chứ ở đây thật sự như biển người”

Dòng người đổ về phố lồng đèn để đi chơi lễ khiến các tuyến đường ở đây đông nghẹt, người dân chen nhau từng bước để chọn cho con cháu những chiếc lồng đèn đẹp nhất đón Trung thu

Ở đây đặc biệt có các loại đèn trung thu bé xíu, nên các bạn nhỏ rất thích

Từ khoảng 19h tới 22h đêm, con phố luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người chỉ kịp chụp hình check-in mà không thể chen nổi vào đám đông

Các em bé có lẽ hạnh phúc nhất, khi được ba mẹ cõng lên cao để thoát khỏi dòng người chật chội bên dưới. Phố đèn lồng năm nào cũng đông đúc, nhưng mỗi năm chỉ có một tết Trung thu nên bố mẹ nào cũng muốn đưa con trẻ đến trải nghiệm không khí tuổi thơ

Bạn nhỏ nào cũng mê mẩn với nhiều mẫu mã lồng đèn vô cùng bắt mắt. "Xem những bức hình check-in đẹp trên mạng xã hội những ngày gần đây, gia đình tôi tìm đến phố lồng đèn để chơi lễ. Ai ngờ đến đây phải mua đèn thì mới được chụp ảnh” chị Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ

Không chỉ là điểm tham quan, mua sắm và "sống ảo" dịp tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn bày bán rất nhiều món ăn

Ngoài những quầy bán lồng đèn, ở cuối khu phố, nhiều quán ăn cũng được hưởng lợi vì dòng người đông đúc đến tham quan, mua sắm. Trong ảnh là một quầy bánh đồ ăn độc đáo của người chủ đến từ Ấn Độ

Các tuyến đường xung quanh con phố lồng đèn luôn trong tình trạng kẹt cứng, người đi bộ và xe máy chen chân nhau để tìm chỗ gửi xe vào khu phố

Bên cạnh lồng đèn giấy kính, nhiều cửa hàng còn bán các loại đèn lồng bằng vải của Hội An

Lương Nhữ Học là con đường nhỏ và ngắn, nhưng từ đầu tháng 8 Âm lịch nơi này lúc nào cũng chật kín người. Do hai năm qua không chơi được Trung thu vì dịch Covid-19 nên năm nay, lượng khách đến đây đông hơn các năm trước dịch

Từ phố lồng đèn Lương Nhữ Học, nếu đi ban ngày, bạn có thể tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng ở quận 5 như Hào Sĩ Phường, chùa bà Thiên Hậu... và ghé Garden Mall hay chợ An Đông thưởng thức ẩm thực người Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.