Nghẹt thở truy bắt 3 nghi phạm 'vụ nổ súng bắn chết người ở Kon Tum'

Hiển Cừ
Hiển Cừ
28/03/2018 16:42 GMT+7

Sau nhiều giờ tổ chức bao vây, truy lùng, ngày 28.3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ bắn chết người tại quán bida, xảy ra trên địa bàn TP.Kon Tum (Kon Tum).

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.3, sau khi nổ súng bắn chết người tại một quán bida nằm trên đường Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum (Kon Tum), 3 nghi phạm dùng xe bán tải BS 81C - 116.91 đào thoát theo quốc lộ 24.

Từ trái qua: Nam, Chung, Nhật Ảnh: Hiển Cừ

 

Khi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện lực lượng công an chốt chặn, nhóm nghi phạm quay đầu xe chạy ngược về hướng xã Sơn Ba (H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) rồi vứt bỏ xe ô tô, lẩn trốn vào khu vực rừng núi.
Kiểm tra xe ô tô, cơ quan chức năng tìm thấy 1 túi da màu đen bên trong có 3 khẩu súng, 1 quả lựu đạn. Với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng đã phải thận trọng triển khai lực lượng truy tìm. 
Đến chiều 27.3, lực lượng chức năng bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Đức Hợp, H.Kim Động, Hưng Yên).
Chiếc xe bán tải bị nhóm nghi phạm bỏ lại ở bìa rừng Ảnh: Hiển Cừ
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ trắng đêm tổ chức tuần tra, chốt chặn nhiều nơi vì cơ quan chức năng nhận định đây là nhóm nghi phạm có thể vẫn còn mang theo súng đạn, rất manh động.
Lực lượng cảnh sát cơ động đã quyết đưa chó nghiệp vụ vào cuộc truy tìm 2 nghi phạm còn lại.
Chó nghiệp vụ được điều động truy lùng 2 nghi phạm lẩn trốn Ảnh: Hiển Cừ
Đến khoảng 10 giờ ngày 28.3, hai nghi phạm là Trần Ngọc Chung (33 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) và Đậu Văn Nhật (31 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, dẫn giải về trụ sở UBND xã Sơn Ba lấy lời khai ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.