Nghi can sát hại vợ chủ tiệm cầm đồ ở Đồng Nai đã bị bắt

15/08/2017 11:24 GMT+7

Qua điều tra, công an xác định Hoàng đã mượn xe máy của bạn gái mang tới tiệm của bà Nhung để cầm cố và sau đó gây ra vụ án mạng nên tiến hành bắt giữ.

Ngày 15.8. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch), nghi can sát hại bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, ngụ xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) vào tối 9.8.
Theo điều tra ban đầu, Hoàng là khách cầm đồ tại tiệm của bà Nhung.
Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, tối 9.8, ông Võ Viết Dũng (47 tuổi, ngụ xã Long Thọ, chủ một tiệm cầm đồ ở địa phương), đi nhậu về thì phát hiện vợ mình là bà Nhung tử vong tại nhà với nhiều vết đâm trên người. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị đâm 32 nhát khắp vùng bụng, ngực, tay và vai dẫn đến tử vong.
Sau khi xảy ra án mạng, kiểm tra biên nhận ở tiệm cầm đồ, cơ quan điều tra phát hiện tiệm bị mất một chiếc xe máy do Hoàng mang tới cầm cố.
Tiếp tục điều tra, công an phát hiện chị D. (một công nhân ở KCN Nhơn Trạch) đang sử dụng chiếc xe máy này.
Làm việc với công an, chị D. thừa nhận Hoàng là bạn trai của mình. Trước đó mấy ngày, chị D. có cho Hoàng mượn xe máy của mình để đi. Khi chị đòi lại xe thì Hoàng đã mang về trả.
Trưa 14.8, các trinh sát đã bao vây phòng trọ của Hoàng (ở ấp 5, xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) và bắt giữ nghi phạm này.
Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng đã thừa nhận hành vi giết bà Nhung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.