Nghi cháy do đốt vàng mã ngày ông Công, ông Táo, 4 người tử vong

Trần Cường
Trần Cường
05/02/2021 06:25 GMT+7

Vụ cháy nghi do đốt vàng mã ngày ông Công, ông Táo, tại một ngôi nhà trong ngõ 73 Tam Khương (P.Khương Thượng, Q.Đống Đa) khiến 4 người tử vong.

Ngày 4.2, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Q.Đống Đa khiến 4 người tử vong.

Thương tâm 4 sinh viên tử vong nghi do đốt vàng mã đưa ông Táo, gây cháy nhà

Khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại một ngôi nhà trong ngõ 73 Tam Khương (P.Khương Thượng, Q.Đống Đa), 4 nạn nhân đã tử vong. Theo điều tra ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy gồm 2 tầng, 1 tum, được chủ nhà cho nhóm sinh viên thuê, gồm: anh Lê Bật T., anh Lê Khắc S. (cùng quê H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), anh Giáp Văn N. (quê Bắc Giang) và anh Trần Duy H. (quê Nam Định). Sáng 4.2, nhóm sinh viên này tổ chức cúng ông Công, ông Táo và mời anh Lê Bật Đ. (28 tuổi, anh trai Lê Bật T.) đến tham dự cùng. Đến khoảng 12 giờ, sau khi cúng xong, 5 người chia nhau đi hóa vàng và ra hồ thả cá chép, rồi về phòng dùng cơm. Đáng chú ý, quá trình hóa vàng, nhóm sinh viên không dùng dụng cụ chứa đựng và không đổ nước dập tro tàn.
Dùng bữa xong, 4 người đi ngủ trưa, còn S. đi rửa bát, lau nhà, sau đó khóa cửa ra ngoài uống nước. Phát hiện hỏa hoạn, anh S. cùng người dân dập lửa, thông báo lực lượng chức năng. Khi được phát hiện, N., T., H. và Đ. đã tử vong vì ngạt khói độc. Vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi 3 xe máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.