Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Các bãi biển ken đặc, chen chân tìm chỗ trống giữa 'biển người'

30/04/2022 19:30 GMT+7

Chiều 30.4, khu du lịch biển Hải Tiến , Sầm Sơn và Hải Hòa của tỉnh Thanh Hóa dường như không thể tìm thấy chỗ trống khi du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng.

Chiều 30.4, thời tiếtkhu vực ven biển hửng nắng là điều kiện thuận lợi cho du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ.

Hàng vạn du khách đổ về biển Hải Tiến chiều ngày 30.4

Minh Hải

Từ 15 giờ ngày 30.4, các tuyến đường đổ về các khu du lịch biển Hải Tiến (H.Hoằng Hóa), Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn), Hải Hòa (TX.Nghi Sơn) đông nghịt xe cộ, nhiều đoạn còn bị ách tắc vì du khách đổ về.

Bãi biển khu du lịch biển Hải Tiến dài khoảng 3 km đông nghịt người dân, du khách đổ ra tắm biển, ăn uống. Tối nay, H.Hoằng Hóa tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022.

Tương tự, dọc các bãi tắm A, B, C, D của khu du lịch biển Sầm Sơn và bãi tắm khu du lịch biển Hải Hòa cũng kín người.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi lại tại các khu du lịch biển ở tỉnh Thanh Hóa:

Du khách háo hức tắm biển sau 2 năm ngành du lịch bị đóng băng vì dịch Covid-19

Minh hải

Khu vực bãi tắm chính ở khu du lịch biển Hải Tiến ken đặc người

Minh hải

Chiều 30.4, thời tiết khu vực ven biển Thanh Hóa nắng nhẹ, là điều kiện thuận lợi để du khách đổ về các khu du lịch biển

Minh Hải

Các cô gái thỏa thích nô đùa trên bãi biển

Minh Hải

Lẫn trong hàng vạn du khách có những người dân địa phương mưu sinh bằng nghề cào giắt (hình giống con ngao, nhỏ bằng hạt bí, dùng để nấu canh)

Minh Hải

Nhiều rác thải trên bãi biển Hải Tiến mà du khách bỏ lại sau khi ăn uống ở các quán nhỏ trên bãi biển

Minh hải

Một người dân đi nhặt vỏ lon bia, vỏ chai nước ngọt... trên bãi biển

Minh Hải

Bãi tắm Sầm Sơn cũng đông nghịt du khách

Minh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.