Nghị lực vượt khó của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân

06/10/2022 12:34 GMT+7

Ổng Bảo Hùng - bố ruột Đoàn Thiên Ân tin tưởng rằng bằng sự nghị lực, quyết tâm, con gái sẽ vượt qua cám dỗ sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Vẻ sắc sảo của Đoàn Thiên Ân, cô gái đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

BTC

Thiên Ân nhận được 100% sự đồng thuận của giám khảo

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân vượt qua 49 cô gái khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của người đẹp quê Long An được xem là thuyết phục vì sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m, gương mặt sáng, ứng xử tự tin... Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng so với Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thiên Ân còn kém về hình thể, kỹ năng trình diễn và đây sẽ là bất lợi cho cô gái sinh năm 2000 khi "chinh chiến" quốc tế.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 khẳng định Thiên Ân có đủ yếu tố để trở thành hoa hậu như gương mặt đẹp, tri thức, ứng xử thuyết phục... Theo bà Dung, chiến thắng của Thiên Ân nhận được sự đồng thuận từ các giám khảo vì từ bán kết, người đẹp Long An đã toát lên thần thái của một hoa hậu.

Đoàn Thiên Ân vỡ òa trong khoảnh khắc gọi tên chiến thắng

BTC

"Trước sơ tuyển, Ân bị té, cổ chân bên trái bị lệch nên không thể đứng và phải tập đi mất một thời gian. Nhưng khi bước ra sân khấu, bạn cười mặt rất sáng, tỏa ra hào quang. Khi Ân trả lời ứng xử, thuyết trình về hòa bình, giọng nói rất rõ ràng, mạch lạc. Tôi và các giám khảo đều cảm nhận bạn nói bằng trái tim, ánh mắt, trí não, tâm hồn. Một cô gái như vậy xứng đáng trở thành hoa hậu", Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 nói.

Bà Dung nhận định càng vào vòng trong, khán giả ủng hộ Thiên Ân càng nhiều. Bà cho rằng ban đầu tân hoa hậu nhận ít sự cổ vũ của khán giả hơn Quỳnh Châu, Thiên Hương, Mai Ngô, Tuyết Như không phải vì không xứng đáng. "Những bạn kia đã có sẵn nhóm fan yêu các bạn. Nhưng khi nhìn cận cảnh từng thí sinh, khán giả bắt đầu nhận xét công tâm. Khi Ân được công bố đăng quang, có rất nhiều tiếng reo hò. Tôi tin mọi người ủng hộ, đồng tình với chúng tôi trong việc lựa chọn Thiên Ân", bà nói.

Ngay sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 2000 phải lập tức chuẩn bị và bay sang Indonesia để dự thi quốc tế

FBNV

Bà Dung cho rằng trình độ ngoại ngữ của Thiên Ân có thể kém hơn Quỳnh Châu nhưng cô có kỹ năng nghe - nói tốt, tiếp nhận câu chuyện và nêu được quan điểm của mình. Do chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn nên Thiên Ân chọn giải pháp an toàn, không nói tiếng Anh trên sân khấu. Bà Dung nghĩ "thả" Thiên Ân ở môi trường quốc tế vẫn ổn.

Siêu mẫu Anh Thư - thành viên ban giám khảo cho rằng chiến thắng của Thiên Ân là hoàn toàn xứng đáng và nhận được sự đồng thuận của ban giám khảo. Theo diễn viên Tuyết nhiệt đới, người đẹp quê Long An được nhiều khán giả ủng hộ, có phần thuyết trình, ứng xử vừa vặn, gương mặt sáng và vốn tiếng Anh tốt để sẵn sàng "chinh chiến" quốc tế.

Thiên Ân được khán giả kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho Việt Nam. Hiện tại, cô đang dẫn đầu bình chọn trên trang chủ cuộc thi

FBNV

Nói thêm về việc Thiên Ân bị đặt lên bàn cân so sánh và nhiều người cho rằng Quỳnh Châu xứng đáng chiến thắng hơn, Anh Thư cho hay: "Khi vào top 5 thì việc so kè rất sát sao. Khán giả có hoa hậu của riêng mình, đó là điều hạnh phúc của các thí sinh. Việc bị so sánh là điều hiển nhiên nhưng nhan sắc thì không có quy chuẩn. Mỗi người có cách chấm điểm khác nhau mà mỗi khán giả là một ban giám khảo".

'Thiên Ân ít nói, giàu nghị lực'

Theo lời ông Bảo Hùng - bố ruột Thiên Ân thì cô là người ít nói, ít chia sẻ với gia đình khi quyết định dự thi Miss Grand Vietnam 2022. Theo gia đình thì "vì cháu đã lớn rồi nên cháu sẽ đưa ra những lựa chọn cho bản thân". Bố của Thiên Ân cho biết khi thấy con gái thành công, ông mừng và tự hào.

Thiên Ân mồ côi mẹ từ năm lớp 11, đi bán mắt kính để trang trải cuộc sống

BTC

Được biết người đẹp sinh năm 2000 mồ côi mẹ từ năm lớp 11. Bản thân cô phải đi làm sớm, trong đó có bán mắt kính để trang trải cuộc sống. Trong cuộc trò chuyện với Đỗ Long, tân hoa hậu cho biết trước khi đăng quang cô vẫn đi làm thêm. Đến sáng hôm sau, người đẹp quê Long An mới nhớ ra và lập tức gọi điện cho cửa hàng mắt kính, xin nghỉ làm vì đã "lỡ thành hoa hậu".

Khi được hỏi về chuyện tình cảm của Thiên Ân, bố của cô cho hay: "Vấn đề này tôi chưa nghe cháu nói". Đối với người thân, Thiên Ân là một cô gái nghị lực, ít nói.

Trong hành trình người đẹp sinh năm 2000 đi thi, bố ruột luôn động viên song không đặt nặng chuyện thành tích: "Vấn đề đoạt giải hay không thì ngoài nghị lực cũng cần có sự may mắn, mình không thể biết trước là cháu có thể giành chiến thắng như hôm nay". Khi được hỏi về việc có lo lắng khi con gái bước vào showbiz hay không, ông Bảo Hùng cho biết ông tin tưởng vào sự nghị lực của Thiên Ân. "Tôi tin con sẽ vượt qua mọi thử thách", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.