Nghi ngờ "khả năng tên lửa" của Iran

12/07/2008 00:03 GMT+7

Chính giới và các chuyên gia phân tích ở Mỹ và Israel đã bày tỏ nghi ngờ về các vụ bắn thử và khả năng tên lửa thực sự của Iran.

Theo hãng tin Reuters, chính giới Mỹ hôm 10.7 cho biết Iran đã thực hiện 2 đợt bắn thử tên lửa, bao gồm tên lửa Shahab-3 có khả năng bắn tới Israel, nhưng có vẻ như nước này không thử nghiệm công nghệ mới hoặc cải tiến gì cả. Các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan tình báo khác của nước này nói rằng có khoảng 7 đến 10 tên lửa được bắn thử trong 2 đợt cách nhau vài giờ vào ngày 9.7. Tehran nói rằng họ thực hiện đợt bắn thử tên lửa thứ hai vào ngày 10.7, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng cả hai đợt diễn ra vào ngày 9.7. Các đợt bắn thử được hoàn tất vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gặp gỡ phóng viên vào đầu giờ trưa 9.7. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết thêm rằng trong đợt thứ hai, chỉ có 1 tên lửa được bắn thử.

Tin tức về các vụ bắn thử đã gây rúng động thị trường dầu mỏ thế giới. Những đồn đoán về đợt thử tên lửa thứ ba đã góp phần làm cho giá dầu tăng vọt. Nhưng giới chức Mỹ cho rằng không có dấu hiệu cho thấy đã có đợt bắn thử thứ ba. "Chỉ có 2 đợt bắn thử. Thế thôi. Đó là tất cả những gì đã xảy ra", quan chức trên cho biết. Theo giới chức Mỹ, các vụ bắn thử diễn ra cùng lúc với các cuộc diễn tập quân sự của Iran và có thể bao gồm những vũ khí tầm ngắn được thiết kế để bắn các con tàu ở vùng Vịnh. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tên lửa Shahab-3, được quân đội Mỹ và NATO gọi là tên lửa tầm trung dù nó có tầm bắn đến 2.000 km, được Iran bắn thử trong đợt 1 hay đợt 2. Ngoài ra, cũng chưa có tuyên bố chính thức về việc các vụ thử tên lửa của Iran được thực hiện thành công hay không, theo Reuters.

Trong khi đó, theo Hãng tin Middle East Newsline, Israel cũng tỏ ý nghi ngờ đối với tên lửa Shahab-3 của Iran. Các chuyên gia phân tích hàng đầu ở nước này nói rằng tên lửa Shahab-3 được bắn thử mà họ nhìn thấy trên truyền hình Iran là tên lửa kiểu cũ. Họ cho rằng Iran chưa bao giờ thực hiện được vụ bắn thử tên lửa nào có tầm xa 2.000 km. "Người Iran có xu hướng phóng đại tới một mức độ nhất định khả năng tên lửa của họ", Middle East Newsline dẫn lời Uzi Rubin, chuyên gia phân tích quốc phòng kỳ cựu và là cựu lãnh đạo lực lượng phòng thủ tên lửa của Israel, khẳng định.

Iran còn bị cáo buộc giả mạo hình ảnh để che giấu thất bại trong quá trình bắn thử tên lửa. Hãng tin AP dẫn lời ông Mark Fitzpatrick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở tại Anh, cho biết bức ảnh đầu tiên đăng trên website Sepah News của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 9.7 cho thấy hình ảnh 4 tên lửa đang rời bệ phóng với đuôi khói, bụi khổng lồ. Quang cảnh được mô tả như một phần các cuộc diễn tập quân sự. Tuy nhiên, ngày 10.7, Sepah đăng một bức ảnh khác với 3 quả tên lửa có vẻ giống bức ảnh đầu tiên được phóng đi, còn quả còn lại vẫn ở trên bệ phóng. Ông Fitzpatrick tin rằng bức ảnh đã được chỉnh sửa sau sự cố nói trên. Hiện Iran chưa có phản ứng gì với cáo buộc này.

Dù có "phóng đại" hay không, việc Iran bắn thử tên lửa vẫn là một thực tế không thể phủ nhận. Chưa biết các vụ thử này sẽ tác động ra sao đến cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Iran và EU dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.