Nghi ngờ sách giáo khoa giả

29/08/2015 04:35 GMT+7

Ông Trương Minh Tấn, một phụ huynh có con đang học lớp 9 ở Ninh Thuận phản ảnh và đưa PV Thanh Niên xem cuốn sách Ngữ văn lớp 9 (tập 1) mua tại một hiệu sách tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, có nội dung hết sức kỳ lạ.

Ông Trương Minh Tấn, một phụ huynh có con đang học lớp 9 ở Ninh Thuận phản ảnh và đưa PV Thanh Niên xem cuốn sách Ngữ văn lớp 9 (tập 1) mua tại một hiệu sách tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, có nội dung hết sức kỳ lạ.

Nghi ngờ sách giáo khoa giả
Trang bìa của cuốn sách rất giống sách do NXB Giáo dục Việt Nam in ấn (ảnh) nhưng nội dung bên trong lẫn lộn giữa chương trình toán lớp 11 và ngữ văn lớp 9. Từ trang 3 - 16 là kiến thức toán lớp 11; từ trang 17 - 32 là ngữ văn lớp 9...
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo của Công ty CP sách và thiết bị trường học Ninh Thuận cho rằng qua đối chiếu với sách thật của NXB Giáo dục VN, có khả năng đây là sách giả.
Vào giữa tháng 7.2015, Chi cục Quản lý thị trường Ninh Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Công ty TNHH quốc tế Nhật vì phát hành xuất bản phẩm in giả mặt hàng sách giáo khoa.
Mở rộng Trường THCS Nguyễn Du TP.HCM
Trong lễ tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, lãnh đạo Phòng Giáo dục Q.1, TP.HCM, cho biết sẽ đầu tư hơn 19 tỉ đồng để cải tạo, mở rộng Trường THCS Nguyễn Du.
Chương trình dự kiến hoàn thành vào quý 1/2016. Nguyễn Du là một trong những trường THCS có áp lực tuyển sinh lớp 6 cao nhất của thành phố.
B.Thanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.