Nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội 'vướng nợ nần'

Trần Cường
Trần Cường
21/09/2023 11:25 GMT+7

Theo lãnh đạo địa phương, nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội chưa có tiền án, tiền sự, tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc, thu nhập thấp và có vướng vào nợ nần.

Trưa 21.9, Công an TP.Hà Nội cho biết vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú xã Việt Ngọc, H.Tân Yên, Bắc Giang) để làm rõ vụ án bắt cóc, sát hại bé gái N.H.T 21 tháng tuổi ở xã Đa Tốn (H.Gia Lâm, Hà Nội).

Nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội có vướng nợ nần - Ảnh 1.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 19.9, Công an H.Gia Lâm nhận tin báo về việc bé T. bị bắt cóc, nghi phạm là Trang, người được gia đình thuê đón bé T. từ trường mẫu giáo về nhà hàng ngày.

Vụ bé gái bị bắt cóc, sát hại: Bị can đã chết, vụ án giải quyết thế nào

Vào cuộc điều tra, công an xác định khoảng 17 giờ ngày 19.9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ và lái xe máy nhãn hiệu Honda Lead đến trường đón bé T. Sau khi bế cháu bé lên xe, Trang không đưa về nhà mà chạy về hướng xã Mễ Sở (H.Văn Giang, Hưng Yên). Quá trình bắt cóc nạn nhân, Trang nhắn tin cho gia đình đòi tiền chuộc 1,5 tỉ đồng mới trả con.

Nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội có vướng nợ nần - Ảnh 2.

Camera ghi lại thời điểm Trang đón và bắt cóc bé T.

CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, sau đó, Trang đã nhẫn tâm sát hại bé T. và bỏ thi thể tại ao thả cá ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở). Sau đó, Trang lái xe máy đi lòng vòng tìm mua quần áo để thay, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, rồi bỏ trốn.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sau khi nhận tin nhắn tống tiền, gia đình nạn nhân đã chuyển cho Trang 350 triệu đồng.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé T., đã lập tức phối hợp với lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra, truy bắt nghi phạm.

Nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội có vướng nợ nần - Ảnh 3.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

KIẾN TRẦN

Về nhân thân nghi phạm, lãnh đạo xã Việt Ngọc cho biết, gia đình Trang ở quê trong diện thuần nông, có 3 người con, Trang là chị cả, chưa lập gia đình và cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Theo vị lãnh đạo này, Trang tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc và có vướng vào nợ nần tại địa phương.

Xem nhanh 20h ngày 21.9: Thông tin về nữ nghi phạm bắt cóc bé gái ở Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.