Nghi phạm chọc thủng lốp ô tô ở bờ hồ Linh Đàm: 'Tôi hối hận lắm'

20/04/2023 18:46 GMT+7

Tại cơ quan công an, Hồ Ngọc Toàn ân hận vì hành động phá hoại tài sản của người khác, xin lỗi các chủ xe bị chọc thủng lốp ở bờ hồ Linh Đàm (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và mong được tha thứ.

Liên quan đến vụ nhiều ô tô để qua đêm bị chọc thủng lốp tại bờ hồ Linh Đàm đêm 9.4, Công an Q.Hoàng Mai đang tạm giữ nghi phạm Hồ Ngọc Toàn (37 tuổi, trú Q.Hoàng Mai).

Kẻ chọc thủng nhiều lốp ô tô ở hồ Linh Đàm: 'Tôi hối hận lắm' - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Ngọc Toàn

CACC

Tại cơ quan điều tra, Toàn cho biết, bản thân rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi đến các chủ xe ô tô bị chọc thủng lốp và mong được đền bù thiệt hại.

Toàn phân trần hành động chọc thủng lốp ô tô là "bột phát" do đã uống rượu. "Tôi hối hận lắm. Xin các chủ xe hãy thông cảm để tôi có cơ hội sửa sai", Toàn nói.

Nghi phạm chọc thủng lốp ô tô ở bờ hồ Linh Đàm: 'Tôi hối hận lắm'

Toàn kể, trước đây làm nghề tự do, sau đó gặp và quen biết chị L. (37 tuổi, Giám đốc Công ty dịch vụ và thương mại Hoàng Lan). Công ty này kinh doanh trông giữ xe máy, ô tô quanh khu đô thị Linh Đàm, Toàn được chị L. cho làm quản lý, tuần tra bãi xe do người phụ nữ này làm giám đốc.

Thời gian gần đây, Toàn và chị L. xảy ra xích mích nên không được chị L. tin tưởng. Sau khi không làm việc ở bãi xe, Toàn thường xuyên nhậu nhẹt và hay gây sự. Bực tức khi bị chị L. mắng là nát rượu, Toàn nảy ra ý định chọc thủng lốp ô tô ở hồ Linh Đàm.

"Tối 9.4, do muốn xả cơn tức giận nên tôi đã lấy kéo tại quán nước chọc thủng lốp ô tô đỗ ở bờ hồ Linh Đàm. Tôi muốn bãi xe xảy ra vấn đề để L. cần đến tôi quản lý bến bãi", Toàn nói.

Kẻ chọc thủng nhiều lốp ô tô ở hồ Linh Đàm: 'Tôi hối hận lắm' - Ảnh 2.

Các xe ô tô bị Hồ Ngọc Toàn chọc thủng lốp

ĐÌNH HUY

Trước những ý kiến cho rằng Toàn chọc thủng lốp xe như vậy là có ý đồ phá hoại tài sản, buộc chủ xe phải gửi vào bãi xe của chị L., người này phủ nhận và cho rằng, hành động của mình là bột phát, chỉ do xích mích với cá nhân chị L. chứ không liên quan đến hoạt động của Công ty Hoàng Lan.

"Bãi xe của L. kinh doanh được khoảng 7 năm nay, nếu có ý định phá xe thì tôi phải làm từ trước đây chứ không phải bây giờ", Toàn phân trần.

Trước đó, ngày 17.4, Công an Q.Hoàng Mai cho biết đã bắt Hồ Ngọc Toàn, đồng thời khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm hư hỏng tài sản" để điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.