Nghi phạm đâm nam dân quân tự vệ tử vong khai gì?

06/04/2022 17:18 GMT+7

Khi đến trường học đón con, Lương Quốc Tuấn xảy ra mâu thuẫn với nam dân quân tự vệ. Nghi phạm Tuấn lấy dao đâm nam dân quân nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang điều tra vụ nghi phạm Lương Quốc Tuấn (50 tuổi) đâm anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi), dân quân tự vệ P.14 tử vong trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp).

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tối 4.4

TRẦN KHA

Bước đầu, tại CQĐT, nghi phạm Lương Quốc Tuấn khai, khoảng 16 giờ 15 ngày 4.4, nghi phạm chạy xe máy từ nhà ở Q.12 qua trường THCS Phạm Văn Chiêu để đón con tan học.

Trong lúc đậu xe máy trước quán nước gần chốt dân phòng ở cổng trường, nghi phạm Tuấn mở cốp xe lấy áo mưa cho con mặc. Lúc này, anh Nguyễn Thành Huy đang đứng điều tiết giao thông trước địa chỉ số 4A Phạm Văn Chiêu (P.8, Q.Gò Vấp) đi đến chỗ nghi phạm Tuấn và yêu cầu nghi phạm này nhanh chóng di chuyển xe ra chỗ khác để khỏi kẹt xe.

Lúc này, giữa nghi phạm Tuấn và anh Huy xảy ra cự cãi với nhau và được người dân can ngăn. Anh Huy đi ra giữa đường tiếp tục điều tiết giao thông và hai bên lại xảy ra cự cãi rồi dẫn tới đánh nhau. Nghi phạm Tuấn lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Huy.

Người dân chạy đến can ngăn nên nghi phạm Tuấn dắt xe đến tiệm photocopy bên cạnh rồi đứng chờ tại đây cùng con gái thì có một số người dân tới đòi đánh. Do sợ hãi, nghi phạm Tuấn cùng con gái chạy bộ vào hẻm đối diện để tránh bị người dân đuổi đánh. Sau đó, nghi phạm Tuấn gọi điện thoại cho vợ đến đón về nhà.

Anh Huy bị thương do mất nhiều máu nên gục ngã và được người dân cùng đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.Gò Vấp. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, anh Huy tử vong tại bệnh viện.

Dân quân bị đâm tử vong khi đang điều tiết giao thông trong mưa

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi xảy ra vụ việc nêu trên, Công an Q.Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Đến khuya 4.4, rạng sáng 5.4, nghi phạm Lương Quốc Tuấn đến Công an Q.Gò Vấp đầu thú và bước đầu thừa nhận hành vi đâm nam dân quân tự vệ tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.