Nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn: Do mâu thuẫn tình cảm?

25/07/2022 17:17 GMT+7

Liên quan vụ nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn, mẹ của nạn nhân nghi con mình bị giết hại do mâu thuẫn tình cảm . Trước đó, nghi phạm từng tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu.

Ngày 25.7, Công an TP.Thủ Đức phát đi thông báo truy tìm Trần Hữu Phúc (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, trú tại TP.Thủ Đức) nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn. Phúc có đặc điểm nhận dạng: cao 1m76, da ngăm đen, có hình xăm ở lưng, cánh tay, cẳng chân.

Công an TP.Thủ Đức đề nghị các cơ quan liên quan, người dân phát hiện nghi phạm, báo ngay cho đơn vị tại địa chỉ: 9 Xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), điện thoại 028.38966109 hoặc 0919.301.888 gặp cán bộ Nguyễn Văn Sáng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng và nghi phạm Trần Hữu Phúc (ảnh nhỏ)

ctv

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 24.7, bà T.T.P.T (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) từ bên ngoài trở về phòng trọ ở đường Ngô Chí Quốc (P.Bình Chiểu). Bà T. phát hiện con gái mình là chị S.T.C.T (23 tuổi) tử vong trên gác phòng trọ, còn Phúc đi đâu không rõ, nên đã trình báo công an.

Bà T. cho hay mình cùng con gái là chị C.T và Trần Hữu Phúc sống chung trong căn phòng trọ trên chưa lâu. Cách đây 1 tuần, Phúc có cự cãi và bóp cổ chị C.T, được bà T. phát hiện can ngăn. Sau đó, Phúc uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Vụ việc được gia đình động viên hòa giải.

Hiện vụ án giết vợ rồi bỏ trốn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.