Nghi phạm lừa đảo trốn truy nã từ TP.HCM, bị bắt tại Đắk Lắk

22/04/2022 15:45 GMT+7

Nguyễn Quốc Anh là nghi phạm có hành vi lừa đảo ở TP.HCM, trốn đến Đắk Lắk, đã bị bắt giữ tại một nhà trọ.

Ngày 22.4, tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa phối hợp với Công an P.Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bàn giao nghi phạm Nguyễn Quốc Anh bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an Q.8 (TP.HCM) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19.4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn P.Tân Tiến, phát hiện 1 thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã cùng Công an P.Tân Tiến phối hợp theo dõi hành vi và xác minh nhân thân lai lịch của thanh niên này.

Nghi phạm Nguyễn Quốc Anh tại cơ quan công an

công an cung cấp

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an làm rõ người này là Nguyễn Quốc Anh (25 tuổi, trú H.Ninh Sơn, Ninh Thuận), đang bị Công an Q.8 (TP.HCM) truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 21.4, tổ công tác cảnh sát cơ động cùng Công an P.Tân Tiến đã khống chế, bắt giữ Anh trong một nhà trọ trên địa bàn phường.

Tại cơ quan công an, Anh khai nhận vào ngày 11.3.2019 đã mượn xe máy của người quen là anh Nguyễn Quốc Th. (25 tuổi) ở trọ tại Q.8 (TP.HCM) để đi làm. Khi anh Th. đồng ý cho mượn, Anh lục ví chủ xe lấy luôn giấy chứng nhận đăng ký xe, rồi đem xe đi bán được 30 triệu đồng.

Sau đó, anh Th. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Anh. Anh bị công an triệu tập để làm rõ và Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đầu năm 2020, trong khi Công an Q.8 đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc, Anh sợ phải ở tù nên bỏ trốn đến Đắk Lắk. Tại đây, Anh liên tục thay đổi chỗ ở nhưng cuối cùng cũng bị cơ quan chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.