Nghi phạm sát hại cô gái, phân xác ném sông, tự sát bất thành khi bị bắt

Cù Hiền
Cù Hiền
15/10/2023 11:27 GMT+7

Khi biết bị lực lượng công an vây bắt vì liên quan đến việc sát hại và phân xác cô gái trẻ, Khanh đã chui vào gầm giường tại nhà riêng để trốn, thủ sẵn một con dao bầu, tự sát bất thành khi bị bắt giữ.

Ngày 15.10, nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết, đêm qua (14.10), Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ nghi phạm phân xác cô gái làm 4 phần khi đang trốn ở Thái Bình.

Nghi phạm bị bắt được xác định tên là Tạ Duy Khanh (38 tuổi, trú tại xã Hồng Thái, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Xem nhanh 20h ngày 15.10: Á khôi bị phân xác ném xuống sông | Người Đà Nẵng vật lộn ngày ngập sâu

Theo nguồn tin, khi biết lực lượng công an đang vây bắt, Khanh đã thủ sẵn 1 con dao bầu (loại dao mổ heo), chui vào gầm giường lẩn trốn. Lực lượng công an cùng gia đình đã tuyên truyền vận động nhưng Khanh luôn trong trạng thái hoảng loạn.

Nghi phạm sát hại cô gái, phân xác ném sông, tự sát bất thành khi bị bắt - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện các phần thi thể của nạn nhân

Đ.X

Khi công an bắt giữ, Khanh đã dùng dao cứa vào cổ nhằm tự sát nhưng bất thành. Hiện nghi phạm đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Thái Bình.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13.10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (khu vực xã Bát Tràng, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) đã phát hiện một phần chân người trên mặt nước, cách bờ khoảng 30 mét. Một lúc sau người này cũng phát hiện phần đầu của thi thể ở gần bờ.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra. Thi thể được xác định là một cô gái, bị phân xác làm 4 phần, được phát hiện trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng.

Vụ sát hại cô gái đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội là á khôi cuộc thi sắc đẹp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.