Nghị sĩ Anh bị tố xem phim khiêu dâm trong cuộc họp quốc hội

30/04/2022 19:30 GMT+7

Nghị sĩ phe Bảo thủ Neil Parish của vùng Tiverton và Honiton ( Anh ) bị cáo buộc đã xem phim khiêu dâm trong cuộc họp của Hạ viện .

Nghị sĩ Anh Neil Parish

afp

Theo ITV News, nghị sĩ Anh Neil Parish của đảng Bảo thủ, đảng của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bị cáo buộc đã xem phim khiêu dâm trong cuộc họp của Hạ viện. Ông Parish ngày 30.4 đã tuyên bố sẽ từ chức nếu mình có tội.

Khi được phỏng vấn, ông Parish từ chối cho biết liệu mình có xem nội dung khiêu dâm trong cuộc họp hay không. Tuy nhiên, nghị sĩ này đã trả lời “có” khi được hỏi liệu ông có “lỡ mở nhầm thứ gì đó trong phòng họp hay không”.

Ông Parish cũng thừa nhận tình huống này khiến ông và gia đình rất xấu hổ. Nghị sĩ này tiết lộ ông mới chỉ nói vụ việc với vợ vào chiều 29.4.

Nghị sĩ Parish cho biết ông đã ra trình diện trước các nhà điều tra và sẽ đợi cho đến khi có kết luận rồi mới quyết định mình phải làm gì. Ông Parish cũng đang bị đình chỉ tư cách thành viên đảng Bảo thủ.

“Sau khi nói chuyện với trưởng ban kỷ luật đảng chiều nay, nghị sĩ Parish sẽ tự báo cáo với Ủy viên Quốc hội về Chuẩn mực Kathryn Stone. Ông bị đình chỉ tư cách thành viên đảng Bảo thủ trong khi chờ kết quả của cuộc điều tra đó", phát ngôn viên của trưởng ban kỷ luật đảng Bảo thủ Chris Heaton-Harris cho biết ngày 29.4.

Trên trang web của mình, ông Parish cho biết ông đã trình diện trước Ủy viên Quốc hội về Chuẩn mực Kathryn Stone sau những cáo buộc gần đây về việc một nghị sĩ sử dụng điện thoại di động trong quốc hội.

“Tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với mọi cuộc điều tra. Trong khi hoạt động này đang diễn ra, tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là nghị sĩ đại diện cho Tiverton và Honiton. Tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm ở thời điểm này”, theo tuyên bố của ông Parish trên trang web.

Ủy viên Kathryn Stone sẽ điều tra các cáo buộc và có thể đề xuất hình phạt, có thể bao gồm đình chỉ công tác của ông Parish tại quốc hội.

Ông Parish là chủ tịch Ủy ban Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn Hạ viện Anh. Nghị sĩ này đã đại diện cho Tiverton và Honiton từ năm 2010.

Vụ điều tra diễn ra sau khi hai nữ nghị sĩ đảng Bảo thủ báo với trưởng ban kỷ luật đảng rằng họ phát hiện một nghị sĩ xem phim khiêu dâm cả trong phòng họp của Hạ viện và trong một phiên họp của ủy ban.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.