Nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền ở Nhật bị bắt vì vụ bê bối quỹ chính trị

Văn Khoa
Văn Khoa
07/01/2024 15:07 GMT+7

Một nghị sĩ thuộc phe lớn nhất trong đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản đã bị bắt hôm nay 7.1 về các cáo buộc liên quan vụ bê bối gây quỹ chính trị, theo Kyodo News.

Giới công tố nghi ngờ nghị sĩ Ikeda Yoshitaka (57 tuổi), thành viên của Hạ viện Nhật, đã nhận tổng cộng 48,26 triệu yen (333.000 USD) trong vòng 5 năm, cho đến năm 2022, từ các quỹ đen do phe phái nói trên lập ra.

Thư ký về chính sách của nghị sĩ Ikeda là Kakinuma Kazuhiro (45 tuổi), cũng bị bắt. Cả hai bị cáo buộc đã không khai báo số tiền ông Ikeda nhận được trong các báo cáo gây quỹ chính trị. Các công tố viên quyết định bắt giữ ông Ikeda vì cho rằng ông có thể che giấu hoặc tiêu hủy bằng chứng.

Nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền ở Nhật bị bắt vì vụ bê bối quỹ chính trị- Ảnh 1.

Nhà lập pháp Nhật Ikeda Yoshitaka

Chụp màn hình Kyodo News

Các công tố viên khẳng định ông Ikeda đã thông đồng với thư ký Kakinuma, chịu trách nhiệm lập báo cáo về thu nhập và chi tiêu.

Các nghị sĩ có thể bị buộc phạm tội khi họ bị cho là đã câu kết với một kế toán viên phụ trách. Kakinuma chịu trách nhiệm báo cáo cho ông Ikeda.

Luật Nhật yêu cầu kế toán viên phải nộp báo cáo thu nhập và chi tiêu, nếu không báo cáo có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc bị phạt tiền lên tới 1 triệu yen.

Kyodo News dẫn một số nguồn thạo tin cho hay nhóm nội bộ đảng nói trên bị cáo buộc đã không khai báo hàng trăm triệu yen từ doanh thu gây quỹ của đảng trong các báo cáo quỹ chính trị. Số tiền đó đã được chuyển cho các thành viên trong nhóm, và được cho là có tổng cộng khoảng 500 triệu yen trong khoảng thời gian 5 năm cho đến năm 2022, theo các nguồn tin.

Sau khi nghị sĩ Ikeda bị bắt, nhóm nội bộ đảng của ông đã đưa ra lời xin lỗi và cho hay sẽ hợp tác về cuộc điều tra, theo Kyodo News.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.