Nghị trình tham vọng của đảng Cộng hòa nếu kiểm soát hoàn toàn chính phủ Mỹ

13/06/2024 09:27 GMT+7

Hôm 12.6 (giờ Mỹ), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã gặp các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để bắt tay vào nghị trình đầy tham vọng có thể áp dụng nếu ông Donald Trump tái đắc cử và đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát thượng viện.

Nghị trình tham vọng của đảng Cộng hòa nếu kiểm soát hoàn toàn chính phủ Mỹ- Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong cuộc họp báo của phe Cộng hòa tại Điện Capitol hôm 12.6

REUTERS

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang ngày càng tự tin về viễn cảnh ứng viên của đảng này là ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 11, cũng như khả năng chiến thắng của đảng này trên đường đua lưỡng viện quốc hội.

Sự tự tin này dựa trên thực tế tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Joe Biden đang thấp, theo tờ The Hill. Và họ muốn xây dựng nghị trình làm việc ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho sự chuyển giao quyền lực vào tháng 1.2025.

Cảm thấy thế đa số đang trong tầm tay, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bắt tay xây dựng nghị trình mới một khi kiểm soát thượng viện.

Thượng nghị sĩ John Cornyn (bang Texas), người đang chạy đua để trở thành thủ lĩnh đảng Cộng hòa kế tiếp tại thượng viện, liệt kê những mục tiêu của ông trong trường đảng Cộng hòa kiểm soát Nhà Trắng lẫn quốc hội trong năm sau.

Bị khép tội hình sự, ông Trump lại nhận được thêm tài trợ từ đại gia

"Chỉ còn 6 tháng nữa, chúng ta phải chuẩn bị", The Hill dẫn lời thượng nghị sĩ James Lankford (bang Oklahoma) nói sau cuộc họp, thêm rằng họ cần suy nghĩ cặn kẽ về những vấn đề then chốt phải thực hiện trong trường hợp viễn cảnh trên thành hiện thực.

Theo kế hoạch, phe Cộng hòa tại thượng viện muốn tiếp tục việc cắt giảm thuế từ thời ông Trump làm tổng thống, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, giảm những khoản chi bắt buộc của chính phủ để giảm nợ công.

Một số nhà quan sát cho rằng ông Trump đang có lợi thế trước Tổng thống Biden trong ngày bầu cử 5.11, và thế đa số tại thượng viện nhiều khả năng quay lại đảng Cộng hòa sau khi thượng nghị sĩ Joe Manchin vừa rời đảng Dân chủ về hưu.

Tạp chí The Economist hôm 12.6 công bố mô hình dự báo bầu cử cho thấy ông Trump có đến 2-3 cơ hội thắng cử, trong khi Tổng thống Biden là 1-3.

Kết quả trên tương tự mô hình do Decision Desk HQ và The Hill công bố tháng trước, với ông Trump có 56-100 cơ hội giành ghế tổng thống, còn cơ hội của ông Biden là 44-100.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.