Nghi vấn có người khống chế máy bay

16/03/2014 00:52 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines đã chuyển hướng bay sau khi hệ thống liên lạc bị ngắt có chủ ý.


Lược đồ hành trình và 2 hành lang máy bay mất tích có thể bay tới / Nguồn: NST. Đồ họa: Hạ Huy – Văn Khoa 

Trong cuộc họp báo ngày 15.3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines đã bị chuyển hướng một cách cố ý và đã bay thêm khoảng 7 giờ đồng hồ kể từ khi biến mất khỏi màn hình ra đa, theo AFP. Ông Razak cho biết thông tin này có được dựa trên việc phân tích các dữ liệu của vệ tinh và ra đa. Tuy tránh dùng từ “không tặc” nhưng ông Razak khẳng định “những chuyển động này phù hợp với hành động có chủ ý của ai đó trên máy bay”.

Theo ông Razak, dữ liệu từ vệ tinh cho kết quả chính xác rằng một trong những hệ thống thông tin liên lạc của máy bay được gọi là ACARS đã bị vô hiệu hóa. Ngay sau đó, gần biên giới giữa vùng kiểm soát không lưu của Malaysia và Việt Nam, các bộ hồi đáp tín hiệu của máy bay cũng bị tắt. Dữ liệu ra đa quân sự cho thấy chiếc máy bay sau đó quay ngược trở lại, hướng về phía sa mạc Kazakhstan. Thủ tướng Malaysia thông báo do vậy hoạt động tìm kiếm trên biển Đông sẽ ngưng lại. Thay vào đó, các nhà điều tra xác định máy bay có thể nằm ở một trong 2 hành lang sau: hành lang phía bắc từ Malaysia đi qua Thái Lan rồi hướng về phía sa mạc Kazakhstan đến khu vực Trung Á hoặc hành lang phía nam trải dài từ Indonesia tới nam Ấn Độ Dương. Theo các chuyên gia, các khu vực trên vô cùng rộng lớn nên việc tìm kiếm sẽ càng thêm khó khăn.

Từ các dữ liệu trên, Thủ tướng Razak cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào nhân tố con người, bao gồm cả hành khách cũng như thành viên phi hành đoàn. Theo AFP, nhiều chuyên gia đang đặt ra những nghi vấn chủ yếu nhắm vào cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi. Họ cho rằng có thể điều khiển máy bay quay đầu, vượt qua một hệ thống hùng hậu ra đa và vệ tinh quân sự lẫn dân sự trong khu vực thì phải là người cực kỳ am hiểu về hàng không và kỹ thuật điều khiển máy bay. Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát Malaysia cho hay lực lượng an ninh đã tiến hành lục soát nhà riêng của cơ trưởng Shah tại thủ đô Kuala Lumpur trong suốt 2 giờ.

Việt Nam dừng tìm kiếm

Chiều 15.3, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết QĐND Việt Nam quyết định dừng tất cả hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Theo trung tướng Tuấn, quyết định trên được đưa ra sau khi Việt Nam nhận thông tin chính thức về việc Malaysia ngừng tìm kiếm trên biển Đông. Việt Nam vẫn sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng để tìm kiếm tại hành lang về phía Indonesia nếu Malaysia đề nghị.

Cùng ngày, Việt Nam đã thông báo đến các phương tiện và nước ngoài đã được cấp phép đi vào vùng biển, không phận của Việt Nam chấm dứt mọi hoạt động tìm kiếm, chuẩn bị di chuyển ra khỏi vùng biển, không phận của Việt Nam. Quân đội vẫn duy trì tàu, máy bay giám sát toàn bộ quá trình rút đi của phương tiện nước ngoài, kiểm tra lại toàn bộ khu vực lãnh hải, không phận đảm bảo an ninh, chủ quyền lãnh thổ.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay dù vị trí máy bay mất tích nằm ngoài FIR do Việt Nam quản lý nhưng khi có thông báo, Việt Nam đã triển khai lực lượng tìm kiếm đầu tiên với trách nhiệm cao nhất, điều động nhiều phương tiện hiện đại như máy bay tuần thám biển CASA, thủy phi cơ DHC06 và tàu nghiên cứu biển HQ 888 mang tên Trần Đại Nghĩa... 

P.Hậu - N.Tuấn

Danh Toại 

>> Hai phi công lái máy bay Malaysia mất tích: Họ là ai?
>> Dừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích: Yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút khỏi Việt Nam
>> Máy bay Malaysia mất tích: Thân nhân hành khách âu lo với diễn biến mới
>> Malaysia hủy cuộc họp báo thứ hai về máy bay mất tích
>> Cảnh sát Malaysia lục soát nhà cơ trưởng máy bay mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.