Nghi vấn Mỹ giấu phi thuyền của người ngoài hành tinh, tìm cách sao chép công nghệ

Nghi vấn Mỹ giấu phi thuyền của người ngoài hành tinh, tìm cách sao chép công nghệ

11/06/2023 20:33 GMT+7

Tiết lộ chấn động mới từ giới tình báo cho rằng Mỹ đang tìm cách chế tạo vũ khí từ mảnh vỡ phi thuyền của người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất.

Trang The Debrief ngày 5.6 dẫn lời cựu sĩ quan tình báo Mỹ David Charles Grusch nói nước này có cả kho bộ phận và thiết bị từ những vật thể bay không xác định (UFO) và "không có nguồn gốc từ con người" đã rơi xuống trái đất.

Theo ông Grusch, Mỹ và các nước khác còn tham gia hoạt động tối mật nhằm sao chép đảo ngược những mảnh vỡ để chế tạo vũ khí. Cựu sĩ quan này cho rằng thông tin đã không được báo cáo với Quốc hội theo quy định, trong khi chính phủ Mỹ âm thầm theo đuổi "cuộc chạy đua vũ trang suốt 80 năm" nhằm tận dụng lợi thế công nghệ này.

Ông Grusch (36 tuổi) từng làm việc tại Văn phòng Trinh sát quốc gia (NRO) và Cơ quan Tình báo - Địa không gian quốc gia của Mỹ. Trong giai đoạn 2019 - 2022, tại cả 2 cơ quan này ông đều có vị trí quan trọng trong việc phân tích hiện tượng không trung không xác định (UAP), tên gọi được Mỹ đặt lại cho UFO. Sau khi nghỉ việc ngày 7.4.2023, ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và tín nhiệm trong nội bộ giới tình báo, nên những thông tin ông tiết lộ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ông cho biết mình không thể đưa ra chứng cứ vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên ông khẳng định với kênh NewsNation rằng: “Các vật liệu bao gồm những phi thuyền còn nguyên vẹn hoặc còn một phần".

Lầu Năm Góc, Nhà Trắng cũng như các tổ chức liên quan khác chưa đưa ra bình luận về những thông tin ông Grusch vừa hé lộ.

Một số người trong cuộc khác gần đây đã sẵn sàng lên tiếng về chương trình bí mật của Mỹ nhằm thu thập những mảnh vỡ phi thuyền nghi ngờ là của người ngoài hành tinh. Một sĩ quan có bí danh Jonathan Grey hiện làm việc tại Trung tâm tình báo không gian quốc gia (NASIC) thuộc Không quân Mỹ khẳng định câu chuyện này có thật và "chúng ta không đơn độc".

Cựu đại tá quân đội Mỹ Karl Nell từng tham gia lực lượng nghiên cứu UAP cho rằng khẳng định của ông Grusch có liên quan tới một cuộc chạy đua vũ trang bí mật trong 80 năm qua, tập trung vào việc sao chép đảo ngược các công nghệ không rõ nguồn gốc. Ông Grusch cho rằng việc giữ bí mật sẽ "tiếp tục cản trở cư dân thế giới chuẩn bị cho viễn cảnh tiếp xúc bất ngờ với trí tuệ phi nhân loại".

Thông tin được hé lộ chỉ vài ngày sau cuộc họp công khai đầu tiên của một ủy ban độc lập nghiên cứu về UFO thuộc Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA). Tại cuộc họp hôm 31.5, tiến sĩ vật lý Sean Kirkpatrick, Giám đốc Văn phòng Giải quyết các hiện tượng bất thường toàn miền của Lầu Năm Góc, thừa nhận rằng những quả cầu kim loại chưa xác định đã được phát hiện "khắp thế giới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.