Theo Reuters, văn phòng công tố tỉnh Sumy thông báo vụ tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV) kiểu Lancet vào rạng sáng 8.3 theo giờ địa phương, nêu thêm không ai bị thương sau vụ việc.

Hiện trường tòa chung cư bị không kích tại TP.Kharkiv ngày 7.3
Ảnh: AFP
Về phía Nga, TASS dẫn lời giới chức tỉnh Krasnodar của Nga ngày 8.3 cho biết đã xảy ra một vụ cháy kho dầu tại TP.Armavir. Ukraine tuyên bố các đơn vị quân đội đã dùng UAV tập kích cơ sở dầu ở Armavir. Lực lượng Kyiv cũng đã tấn công tỉnh Belgorod của Nga khiến những cơ sở năng lượng hư hại nghiêm trọng, theo lời Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov.
Trước đó, lực lượng cứu hộ Ukraine thông tin về vụ không kích lớn, đánh sập một tòa chung cư tại TP.Kharkiv ngày 7.3 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Theo văn phòng công tố tỉnh Kharkiv của Ukraine, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy quân đội Nga đã tấn công TP.Kharkiv bằng mẫu tên lửa hành trình mới mang tên Izdeliye-30, vũ khí mà tình báo Ukraine tiết lộ đã được Moscow bắt đầu sử dụng từ cuối năm ngoái. Kyiv cho hay Izdeliye-30 được thiết kế với khả năng mang đầu đạn 800 kg, đạt tầm bắn 1.500 km, cho phép vũ khí bay đến các mục tiêu trên khắp Ukraine.
Mỹ điều ‘sát thủ diệt UAV’ đối phó Iran sau khi thực chiến ở Ukraine
Moscow không bình luận về thông tin sử dụng tên lửa Izdeliye-30. Nga và Ukraine thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhằm vào hạ tầng công nghiệp quân sự của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8.3 cáo buộc Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng đường sắt.
Bình luận (0)