Nghi vấn nhà vô địch chèo thuyền không biết bơi

09/06/2015 18:48 GMT+7

(TNO) Trương Thị Phương vừa giành được chiếc HCV nội dung C1-200m tại SEA Games 2015 nhưng có thông tin cho rằng cô không biết bơi.

(TNO) Trương Thị Phương vừa giành được chiếc HCV nội dung C1-200m tại SEA Games 2015 nhưng có thông tin cho rằng cô không biết bơi.
Phương giành HCV ngay trong lần đầu dự SEA Games
Trong cuộc đua vừa qua, Phương đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng ở nội dung C1-200m dù mới lần đầu tham dự SEA Games. Khi về đích, cô gái 16 tuổi quê ở Vĩnh Phúc đã bị lật thuyền và ngã xuống nước. Cô đã bám vào thuyền và chờ đội cứu hộ ra vớt vào bờ.
Phương cho biết khi đó do đã cố gắng hết sức nên khi về đích thì kiệt sức và không còn giữ được thăng bằng. Tuy nhiên, sau đó có thông tin cho rằng Phương không biết bơi. Nếu đó là sự thật thì quả là một điều rất nguy hiểm bởi cô có thể gặp nạn bất cứ lúc nào khi thường xuyên tập luyện và thi đấu dưới nước.
Chúng tôi đã đưa thông tin này cho ông Nguyễn Hải Đường, người phụ trách đội canoeing ở kỳ SEA Games này. Ông Đường cho biết thông tin trên là không đúng sự thật.
"Các VĐV trong đội đều biết bơi. Có thể họ không bơi giỏi nhưng việc hoàn toàn không biết bơi là không có. Họ thường xuyên tập luyện ở sông nước nên không thể có chuyện không biết bơi được", ông Đường cho biết.
Nói về việc Phương giành HCV ngay trong lần đầu tham dự SEA Games, ông Đường cho biết thêm: "Dù Phương mới lần đầu dự SEA Games nhưng trước khi lên đường, chúng tôi rất có niềm tin rằng cháu sẽ có thành tích tốt. Bởi những thông số khi tập luyện và thi đấu ở các giải trong nước của Phương là rất tốt".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.