Nghi vấn Ukraine tổn thất lớn ở Kursk, Mỹ nói Nga có thể rút quân nếu muốn

Khánh An
Khánh An
13/08/2024 14:41 GMT+7

Nga cho rằng phía Ukraine chịu tổn thất lớn tại Kursk, trong khi Mỹ cho rằng Nga có thể rút quân khỏi Ukraine nếu 'thấy khó chịu' vì bị tấn công lãnh thổ.

Nghi vấn Ukraine tổn thất lớn ở Kursk, Mỹ nói Nga có thể rút quân nếu muốn- Ảnh 1.

Xe bọc thép chở quân của Ukraine tại tỉnh Sumy gần biên giới Nga hôm 12.8

ẢNH: REUTERS

Tờ Politico ngày 13.8 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây đang cố gắng củng cố sức mạnh cho Ukraine trước khả năng hòa đàm với Nga, đồng thời tuyên bố rằng "đối phương chắc chắn sẽ nhận phản ứng thích đáng" sau khi Ukraine đưa quân sang tấn công.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby bác bỏ các cáo buộc của ông Putin và cho rằng "những người duy nhất đang ở Ukraine là người Nga" nên Ukraine đang phòng vệ.

"Và nếu ông ấy không thích, nếu nó làm ông ấy hơi thiếu thoải mái thì có một giải pháp dễ dàng: ông ấy có thể chỉ cần rút khỏi Ukraine", theo ông Kirby.

Ukraine nói kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, Tổng thống Biden lần đầu bình luận

Theo The Kyiv Independent, Washington trước đó cho biết không được thông báo trước về cuộc tấn công của Ukraine sang vùng Kursk của Nga, nhưng lưu ý rằng Kyiv đã hành động "để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công" và hoạt động "tuân thủ chính sách của Mỹ về nơi Ukraine có thể vận hành vũ khí, hệ thống và năng lực quân sự mà Mỹ cung cấp".

Theo TASS, Tổng thống Putin cho biết "hành động khiêu khích có vũ trang" của Ukraine tại biên giới Nga nhằm củng cố vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, ông cho rằng các cuộc đàm phán là vô nghĩa nếu Ukraine tấn công dân thường.

Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên, nhưng cả Ukraine lẫn Nga trước nay đều bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong xung đột.

Ukraine tổn thất lớn?

Kể từ 6.8, Ukraine bất ngờ tấn công sang vùng Kursk và sau đó là vùng Belgorod của Nga gần khu vực biên giới. Tổng thống Ukraine nói rằng chiến dịch là "thảm họa" đối với ông Putin.

Hãng TASS tối 12.8 dẫn lời quyền Tỉnh trưởng Kursk Alexei Smirnov cho hay 12 người thiệt mạng và 121 người bị thương tại tỉnh này do Ukraine tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất tới 1.610 quân, 32 xe tăng và 23 xe bọc thép chở quân.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Belarus nói bắn hạ 'UAV Ukraine', tăng quân ở biên giới

Chiến sự ở Ukraine

Giới chức Ukraine ngày 13.8 cho hay Nga tấn công tại nhiều nơi trong vòng 24 giờ trước đó khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho biết.

Trong số đó, 2 người thiệt mạng và một người bị thương khi Nga pháo kích khu vực Ukrainsk hôm 12.8. Hai người khác đã thiệt mạng và một người bị thương trong một cuộc tấn công vào khu vực Kostiantynivka, trong khi một cuộc tấn công vào khu vực Toretsk khiến một người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo vị tỉnh trưởng.

Tại tỉnh Kharkiv, các cuộc tấn công của Nga khiến 3 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

Các tỉnh Kherson, Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Luhansk, Mykolaiv, Zaporizhzhia, và Vinnytsia cũng bị Nga tập kích, theo giới chức Ukraine.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho hay lực lượng phòng không nước này bắn rơi 30 trong số 38 máy bay không người lái (UAV) của Nga phóng đến trong đêm 12.8 và rạng sáng 13.8.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng UAV từ thị trấn cảng Primorsko-Akhtarsk của Nga, nằm trên bờ biển Azov, và tỉnh Kursk, trong khi 2 tên lửa đạn đạo được phóng từ tỉnh Voronezh.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.