Nghi vấn về kho vũ khí hạt nhân của Pakistan

21/05/2009 00:14 GMT+7

Đề tài vũ khí hạt nhân tại khu vực Nam Á một lần nữa lại nóng lên sau khi có những thông tin từ Mỹ cho thấy Pakistan đang mở rộng các cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân.

Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ vừa cung cấp những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Pakistan đang mở rộng cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân, hãng tin AFP cho biết vào hôm qua.

Theo những hình ảnh   chụp được ngày 25.8.2008 của ISIS, Pakistan đã thực hiện việc mở rộng đáng kể một tổ hợp nhà máy hóa chất gần thành phố Dera Ghazi Khan thuộc tỉnh Punjab. Nhà máy này được sử dụng để sản xuất uranium hexafluoride và các loại vật liệu khác ứng dụng trong ngành vũ khí hạt nhân. Hình ảnh vệ tinh cũng “tố giác” Pakistan “đã xây thêm một nhà máy phân tách plutonium nối liền với một nhà máy cũ” gần thành phố Rawalpindi cách không xa thủ đô Islamabad. Theo AFP, các chuyên gia của ISIS còn nói rằng trong những năm gần đây, Pakistan đã xây thêm hai lò phản ứng plutonium.

“Trên tổng thể, những hoạt động mở rộng gần đây cho thấy Pakistan thực sự đang thúc đẩy một kế hoạch chiến lược để cải thiện khả năng hủy diệt và bắn phá của kho vũ khí hạt nhân”, báo cáo của ISIS nêu rõ.

Mỹ quan tâm đặc biệt

Báo cáo trên được đưa ra ngay sau sự thừa nhận của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen, rằng Pakistan đang tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Theo AFP, trong một cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm thứ sáu tuần trước, thượng nghị sĩ Jim Webb đã hỏi ông Mullen rằng liệu vị chỉ huy quân đội Mỹ có bằng chứng về việc Pakistan đang tìm cách phát triển đầu đạn và hệ thống vũ khí hạt nhân mới hay không. Ông Mullen đáp ngay: “Có”, nhưng lại không cho biết thêm chi tiết nào ngoài việc nói Mỹ không giúp Pakistan phát triển loại vũ khí hủy diệt này.

Chủ đề hạt nhân của Pakistan sở dĩ được người Mỹ quan tâm đặc biệt hiện nay là do sự trỗi dậy của lực lượng Taliban. Ở Mỹ, nhiều nhân vật cấp cao đã bày tỏ lo ngại rằng Taliban có thể lật đổ chính quyền Islamabad. Khi đó, kho vũ khí hạt nhân của Pakistan – mà theo các nguồn tin không chính thức là có khoảng 60 đến 100 đơn vị vũ khí - sẽ rơi vào tay lực lượng Hồi giáo cực đoan này. Khả năng trên khó xảy ra, nhưng những lo ngại là có thật. Trong báo cáo của ISIS, các chuyên gia cũng cho hay cơ sở hạt nhân ở Dera Ghazi Khan trong những năm gần đây đã hứng chịu ít nhất một cuộc tấn công của các tay súng chống chính phủ. Đường xe lửa gần đó cũng từng bị đánh bom.

Sau khi có những thông tin từ Mỹ, giới chức Pakistan đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ. Hãng tin AP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Qamaruz Zaman Kaira: “Pakistan không cần thiết phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ duy trì một khả năng ngăn chặn bằng hạt nhân ở mức tối thiểu cho nhiệm vụ quốc phòng và duy trì ổn định”.

Bác bỏ việc mở rộng cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng giới chức Pakistan đã không có sự giải thích nào để “vô hiệu hóa” các thông tin và hình ảnh của ISIS. Vì thế, những ngờ vực xung quanh chương trình hạt nhân của Pakistan vẫn lởn vởn như những đám mây hình nấm sau các vụ thử hạt nhân.

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.