Nghị viện châu Âu xuất hiện thế lực cực hữu mới

08/07/2024 06:00 GMT+7

Nghị viện châu Âu đang chứng kiến sự khai sinh của nhóm chính trị mới theo đường lối cực hữu, mà theo người khởi xướng nhằm mục đích "thay đổi chính trường châu Âu".

Khuya 6.7, phong trào liên minh chính trị do Thủ tướng Hungary Viktor Orban dẫn đầu đã đạt được sự công nhận của Nghị viện châu Âu để trở thành nhóm chính trị mới nhất của cơ quan này, theo AFP hôm qua.

Liên minh cực hữu 7 nước

Đảng Vlaams Belang cực hữu của Bỉ hôm 6.7 thông báo gia nhập nhóm chính trị do Thủ tướng Orban sáng lập có tên "Những người yêu nước vì châu Âu".

Nghị viện châu Âu xuất hiện thế lực cực hữu mới

 Tuyên bố của đảng Vlaams Belang vào tối 6.7 (giờ Bỉ) đã nâng tổng số thành viên tham gia liên minh lên 7 nước, chính thức đáp ứng yêu cầu thành lập nhóm chính trị.

Tờ Politico đưa tin các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu không ngồi theo vị trí quốc gia mà theo nhóm chính trị. Mỗi nhóm cần ít nhất 23 nghị sĩ đến từ 7 nước, và nhận được lợi thế về tài chính lẫn thủ tục trong quá trình hoạt động. Với sự góp mặt của Bỉ, giờ đây nhóm "Những người yêu nước vì châu Âu" tập hợp các đảng cực hữu đến từ Hungary, Áo, Bồ Đào Nha, CH Czech, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Nghị viện châu Âu xuất hiện thế lực cực hữu mới- Ảnh 1.

Thủ tướng Orban đang xây dựng liên minh cực hữu có ảnh hưởng trong Nghị viện châu Âu

AFP

Thủ tướng Orban tuyên bố ý định thành lập liên minh chính trị mới vào ngày 30.6, tức một ngày trước khi Hungary tiếp nhận ghế chủ tịch luân phiên EU trong vòng 6 tháng, theo Reuters. Đến hôm nay (8.7), các chính đảng tham gia liên minh sẽ họp ở Brussels (Bỉ). Khi ấy, ông Orban sẽ nhận được câu trả lời có tham gia hay không từ đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu ở Pháp sau khi đảng này có kết quả bầu cử vòng 2 quốc hội Pháp.

Tham vọng của Thủ tướng Hungary

Với 30 ghế nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu, RN sẽ trở thành thế lực chính trị lớn nhất của "Những người yêu nước vì châu Âu" nếu quyết định gia nhập. DPA dự báo sự góp mặt của RN sẽ giúp nhóm chính trị mới đủ sức vượt lên vị trí thứ ba ở nghị viện, chỉ sau đảng Nhân dân châu Âu (EPP) theo đường lối bảo thủ và liên minh Dân chủ Xã hội (SD).

Diễn biến đang theo hướng có lợi cho tham vọng của Thủ tướng Orban để trở thành thế lực cực hữu chiếm ưu thế ở Nghị viện châu Âu. Bên cạnh việc vận động bảo vệ các giá trị gia đình và chống di dân, nhóm này muốn chấm dứt sự ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Hungary đề xuất ngừng bắn để thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Hungary vừa đối mặt phản ứng giận dữ của ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại. Sau khi Hungary tiếp nhận vai trò chủ tịch luân phiên, ông Orban hôm 5.7 công du Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một ngày sau, Thủ tướng Hungary tham gia hội nghị của Tổ chức Các quốc gia dân tộc Turk ở Azerbaijan. AFP dẫn lời ông Borrell nhấn mạnh những hoạt động trên của ông Orban chỉ đại diện cho Hungary và không nhận được sự phê chuẩn từ Hội đồng châu Âu.

Pháp bầu cử quốc hội vòng 2

Hôm qua, các cử tri Pháp đã tiến hành bỏ phiếu vòng 2 của cuộc bầu cử quốc hội sớm, và tùy theo kết quả có thể tạo ra chính phủ cực hữu đầu tiên ở Pháp kể từ thế chiến thứ hai hay không, theo euronews. Lần này cử tri sẽ bầu chọn 501 trong số 577 ghế của hạ viện. Các phòng phiếu đóng cửa vào 1 giờ sáng 8.7 (giờ VN) và dự kiến kết quả sẽ được công bố sớm nhất sau đó vài giờ.

Một tuần trước, hơn 200 ứng viên theo đường lối trung dung và cánh tả đã rút khỏi cuộc đua để tránh chia nhỏ phiếu bầu. Chiến lược này được cho có thể ngăn chặn đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen giành được thế đa số tuyệt đối. Tuy nhiên, RN đang nhận được sự ủng hộ sâu rộng hơn bao giờ hết, và nhiều khả năng thắng nhiều ghế nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.