Nghịch tử lên cơn điên chém chết cha ruột

13/03/2015 17:18 GMT+7

(TNO) Khoảng 12 giờ ngày 13.3, tại đội 8, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ giết người hết sức nghiêm trọng, nạn nhân là cha ruột của hung thủ.

(TNO) Khoảng 12 giờ ngày 13.3, tại đội 8, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ giết người hết sức nghiêm trọng, nạn nhân là cha ruột của hung thủ.

Người dân hiếu kỳ đứng xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Người dân theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Theo Công an xã Hải Thượng, sáng cùng ngày, Lê Văn Hòa (29 tuổi, trú tại địa phương, bị bệnh tâm thần đã 4 năm nay) lên cơn điên nên cầm rựa, khỏa thân, phóng xe máy đi khắp nơi la hét. Sau đó, có một nhóm người dân tưởng Hòa ăn trộm xe nên đuổi đánh. Hòa chạy trốn về làng rồi vào nhà một người hàng xóm để ẩn nấp.
Do lo sợ con gây ra chuyện nên ông Lê Văn Diên (53 tuổi, cha ruột của Hòa) chạy sang kéo Hòa về nhà tắm rửa, cơm nước. Đang lên cơn điên, lại bị kích động, Hòa dùng 2 cây rựa chém cha mình chết tại chỗ.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khống chế Hòa và tiến hành điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.