Nghiêm Xuân Tú lên tuyển Việt Nam?

30/09/2018 08:00 GMT+7

Cánh cửa của đội tuyển Việt Nam đang mở ra trước mắt tiền vệ Nghiêm Xuân Tú khi HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ triệu tập anh cùng nhiều gương mặt mới khác.


Ông Park sẽ triệu tập hơn 40 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam (VN) chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang làm các thủ tục về mặt giấy tờ để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này và một số CLB đã được thông báo sơ bộ về nhân sự có thể được gọi.
Ở CLB Than Quảng Ninh, hai cầu thủ tạm có tên là trung vệ Dương Thanh Hào và tiền vệ Nghiêm Xuân Tú – người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của V-League 2018 với 17 đường chuyền giúp đồng đội thành bàn. Nổi bật trong đó là 15 đường tạt bóng từ biên phải tạo cơ hội ra bàn thắng.

tin liên quan

Nghiêm Xuân Tú có gì và thiếu gì để chinh phục ông Park Hang-seo?
14/15 đường kiến tạo đến từ những pha tạt bóng từ biên. Đó là điểm cộng rất lớn để Xuân Tú lọt vào mắt xanh của thầy Park. Nhưng vấn đề về thể lực và khả năng thích nghi sơ đồ 3-4-3 sẽ khiến tiền vệ sáng tạo của Than Quảng Ninh gặp khó.

Theo nhận xét của giới chuyên môn, cầu thủ sinh năm 1988 này sở hữu khả năng bứt tốc ấn tượng, khả năng đâm vào nách (hành lang trong) của đối thủ cũng như gây bất ngờ trong các màn đấu tay đôi trước khi dứt điểm bằng chân không thuận (chân trái). Tú có những cú tạt bóng bằng chân phải đạt độ chuẩn xác rất cao.
Còn nhớ tại ASIAD 18, HLV Park luôn yêu cầu Vũ Văn Thanh (cầu thủ thường xuyên được xếp đá cánh phải) tăng cường tấn công và thực hiện những pha căng ngang vào vòng cấm để tận dụng chiều cao và khả năng không chiến của Anh Đức. Tuy nhiên những gì mà Văn Thanh thể hiện chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của thầy Park.
Sau ASIAD 18, ông Park cũng từng chia sẻ rằng tại AFF Cup 2018, khi đội tuyển quốc gia không còn giới hạn về lứa tuổi như U.23 hay Olympic, sự lựa chọn ở vị trí cầu thủ chạy cánh sẽ được bổ sung với nhiều phương án mới. Thực tế tại V-League đã chứng minh, nhiều tiêu chí mà thầy Park yêu cầu với cầu thủ chạy cánh (ở đây là cánh phải) khá phù hợp với khả năng của Xuân Tú.
Cũng từng có ý kiến bày tỏ sự phân vân về việc có nên gọi Tú vào đội tuyển hay không. Vì xét về yếu tố thể lực đơn thuần, Tú lại có chút bất lợi. Trong 22 trận ra sân cho Than Quảng Ninh ở mùa này, có tới 10 trận Xuân Tú không đá trọn vẹn 90 phút. Ngoài ra còn có 1 trận đấu anh vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, sự khéo léo và thông minh trong lối đá của Tú giúp anh có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam. Mà nếu không gọi anh sẽ là một sự lãng phí tài năng.
Nghiêm Xuân Tú ăn mừng bàn thắng Minh Tú

Trong sơ đồ 3 hậu vệ hiện tại, cầu thủ chạy cánh không chỉ phải tham gia tấn công mà còn cần đảm bảo khả năng phòng ngự. Việc phải di chuyển liên tục ở trục dọc tại một hành lang biên là yêu cầu tiên quyết mà ông Park muốn học trò của mình đảm bảo. Người hâm mộ và giới chuyên môn cũng rất muốn ông Park thử trao cho Tú một cơ hội và biết đâu, anh sẽ tỏa sáng.
Ở các CLB khác, số cầu thủ có thể được gọi lên tuyển khá nhiều. Ví dụ như FLC Thanh Hóa, dự kiến có 7 người gồm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Minh Tùng, Lục Xuân Hưng, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn. CLB Hà Nội cũng có 9 người: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Quyết; CLB HAGL cũng có khoảng từ 6 – 7 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.