Nghiên cứu: Đồ uống nguy hiểm làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ trong 1 giờ

Thiên Lan
Thiên Lan
14/09/2022 00:08 GMT+7

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một loại đồ uống có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ trong vòng 1 giờ sau khi uống, theo nhật báo Anh Express .

Đột quỵ là một tình trạng nghiêm trọng đe dọa tính mạng xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho một phần não bị cắt.

Lối sống kém lành mạnh có thể gây đột quỵ và một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Stroke, cho thấy tác hại xảy ra nhanh cỡ nào.

Nghiên cứu cho thấy, uống bia, rượu vang hay rượu mạnh đều làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ chỉ 1 giờ sau khi uống

Shutterstock

Nghiên cứu cho thấy, uống bia, rượu vang hay rượu mạnh đều làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ chỉ 1 giờ sau khi uống, theo Express.

Tác giả cao cấp của nghiên cứu, tiến sĩ-bác sĩ Murray A. Mittleman, giám đốc của bộ phận Nghiên cứu Tim mạch tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess thuộc Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết: Tác hại của bia rượu đối với nguy cơ đột quỵ tùy thuộc vào lượng bia rượu uống vào và tần suất uống.

Trước nghiên cứu này, các nhà khoa học không biết liệu uống rượu có ngay lập tức gây ra đột quỵ hay không.

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 390 bệnh nhân đột quỵ khoảng 3 ngày sau khi bị đột quỵ.

Có 14 bệnh nhân đã uống bia rượu trong vòng 1 giờ trước khi khởi phát đột quỵ.

Đáng chú ý, kết quả cho thấy uống rượu vang, bia hay rượu mạnh đều làm tăng nguy cơ đột quỵ như nhau

Shutterstock

Kết quả cho thấy, theo Express, so với khi không uống rượu, nguy cơ đột quỵ sau khi uống rượu tăng gấp:

  • 2,3 lần trong 1 giờ đầu tiên
  • 1,6 lần trong giờ thứ 2

Đáng chú ý, kết quả cho thấy uống rượu vang, bia hay rượu mạnh đều gây tác hại tăng nguy cơ đột quỵ như nhau.

Ngay cả khi đã loại trừ các tác nhân tiềm ẩn gây đột quỵ khác, kết quả vẫn như vậy.

Tiến sĩ Mittleman nói: Tác hại của việc uống nhiều rượu bia là nhất quán: Đều làm tăng nguy cơ đột quỵ cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Ngay sau khi uống rượu, huyết áp tăng và các tiểu cầu trong máu trở nên đặc hơn, có thể làm tăng khả năng hình thành cục máu đông, ông giải thích.

Tiến sĩ Mittleman nói: Điều quan trọng cần lưu ý là kết quả này có thể không đúng đối với những bệnh nhân bị đột quỵ nặng.

Những ai có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, sau đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ:

Tuổi tác: Người trên 55 tuổi dễ bị đột quỵ hơn, mặc dù khoảng 1/4 trường hợp đột quỵ xảy ra ở người trẻ

Tiền sử gia đình: Người có người thân trong gia đình từng bị đột quỵ, sẽ có nguy cơ cao hơn

Tiền sử bệnh: Người đã từng bị đột quỵ, như thiếu máu cục bộ thoáng qua hoặc đau tim, sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.