Nghiên cứu mới: Cách kỳ lạ này có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường?

Thiên Lan
Thiên Lan
24/08/2022 10:16 GMT+7

Theo một nghiên cứu mới, bệnh tiểu đường có thể được chữa khỏi bằng cách sử dụng phân của những người khỏe mạnh, theo tạp chí Newsweek (Mỹ).

Các thí nghiệm cho thấy các sinh vật cực nhỏ được cấy vào chuột đã ngăn chặn sự tiến triển của bệnh.

Kỹ thuật này có thể giúp chấm dứt nhu cầu tiêm insulin gây đau đớn. Nó liên quan đến công nghệ vi khuẩn E.coli từ phân.

Từ lâu, các nhà khoa học đã cố gắng đưa vi khuẩn biến đổi gien vào ruột để điều trị bệnh.

Theo một nghiên cứu mới, bệnh tiểu đường có thể được chữa khỏi bằng cách sử dụng phân của người khỏe mạnh. Các thí nghiệm cho thấy các sinh vật cực nhỏ được cấy vào chuột đã ngăn chặn sự tiến triển của bệnh.

Shutterstock

Trước đây, những nỗ lực này tập trung vào việc nghiên cứu các chủng vi khuẩn E. coli trong phòng thí nghiệm, nhưng chúng không thể cạnh tranh với các vi khuẩn đường ruột bản địa vốn thích nghi tốt với vật chủ.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học California, San Diego (Mỹ), đã thiết kế thành công vi khuẩn E. coli được thu thập từ vi sinh vật đường ruột của cả người và chuột, và cho thấy chúng có tiềm năng điều trị bệnh tiểu đường, theo Newsweek.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Cell vào ngày 4.8 vừa qua.

Tác giả chính, tiến sĩ Amir Zarrinpar, giáo sư Đại học California, cho biết: Thật khó để đưa những vi khuẩn chưa từng sống bên trong cơ thể - xâm nhập vào rừng vi sinh vật đường ruột - vốn chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn ngoại lai.

Nhóm nghiên cứu đã nghĩ ra một giải pháp bằng cách dùng trực tiếp công nghệ vi khuẩn E. coli được thu thập từ vật chủ.

Kỹ thuật mới này có thể giúp chấm dứt nhu cầu tiêm insulin gây đau đớn

Shutterstock

Giáo sư Zarrinpar cho biết: Vi khuẩn trong cơ thể thích nghi với từng người cụ thể. Chúng đã quen với môi trường biến động liên tục này. Đây là lợi thế lớn của vi khuẩn bản địa và khiến chúng trở thành ứng cử viên lý tưởng cho công nghệ.

Giáo sư Zarrinpar cho biết: Chúng tôi đã thiết kế những vi khuẩn này trở thành những nhà máy - sống trong hệ vi sinh vật của cơ thể, có khả năng sản xuất thuốc chữa bệnh, theo Newsweek.

Nếu đưa một gien có lợi vào, E. coli có thể giúp điều trị các bệnh mạn tính, thậm chí có thể chữa khỏi một số bệnh, giáo sư Zarrinpar cho biết.

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu thu thập mẫu phân từ vật chủ và chiết xuất vi khuẩn E. coli để biến đổi thêm. Từ đó, tạo cho chúng một siêu năng lực mới, rồi đưa trở lại môi trường để phát triển mạnh.

Siêu năng lực mà nhóm nghiên cứu đã cung cấp cho những vi khuẩn này là một loại enzyme muối mật (BSH).

Ông Zarrinpar đã ví BSH như một “siêu anh hùng”. Chỉ sau một lần xử lý ở chuột, vi khuẩn E. coli được tìm thấy trong toàn bộ đường ruột, với hoạt tính được giữ lại trong suốt thời gian tồn tại của vật chủ.

Nghiên cứu cũng cho thấy hoạt động của BSH có thể ảnh hưởng tích cực đến sự tiến triển của bệnh tiểu đường ở chuột.

Ngoài việc tác động thành công bệnh tiểu đường ở chuột, nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch sử dụng công nghệ này để tìm cách điều trị nhiều bệnh khác, theo Newsweek.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.