Nghiên cứu mới: Covid-19 tác động lâu dài đến tim mạch

Trà Linh
Trà Linh
15/02/2022 00:06 GMT+7

Nghiên cứu được công bố mới đây trên tập san Nature Medicine chỉ ra rằng bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ bị biến chứng tim mạch cao trong ít nhất 1 năm kể từ khi bình phục.

Hãng tin UPI (Mỹ) đưa tin nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia thuộc Đại học Washington (Mỹ) thực hiện, đã chỉ ra người từng mắc Covid-19 sẽ dễ gặp phải các vấn đề về tim mạch, bao gồm: Nhịp tim bất thường, viêm nhiễm, tụ huyết khối, đột quỵ, bệnh mạch vành, đau tim, suy tim và tử vong.

Covid-19 tác động lâu dài đến tim mạch

SHUTTERSTOCK

Tiến sĩ Ziyad Al-Aly, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến nhóm người vốn có nguy cơ mắc bệnh tim cao, nó còn tác động đến nhóm nguy cơ thấp - những người chưa từng mắc bất cứ vấn đề gì về tim, khiến họ dễ khởi phát các bệnh lý về tim mạch.

Theo đó, chuyên gia Al-Aly cũng chỉ ra gần như mọi người, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, giới tính,... đều có thể bị Covid-19 ảnh hưởng. Ngoài ra, ngay cả những người từng mắc Covid-19 nhẹ cũng cần thận trọng với các vấn đề tim mạch sau khi khỏi Covid-19.

Đối với nghiên cứu trên, nhóm của tiến sĩ Al-Aly đã tiến hành phân tích dữ liệu sức khoẻ của khoảng 154.000 bệnh nhân dương tính với Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1.3.2020 đến ngày 15.1.2021. Sau đó, nhóm tiến hành đối chiếu dữ liệu này với hồ sơ sức khỏe của hơn 5,6 triệu bệnh nhân không mắc Covid-19 trong cùng thời điểm và hơn 5,8 triệu bệnh nhân khác đã được thăm khám trước đại dịch (khoảng thời gian từ tháng 3.2018 đến tháng 1.2019).

Kết quả phân tích đã cho thấy trong vòng 1 năm kể từ khi khỏi bệnh, người từng mắc Covid-19 sẽ có tỷ lệ mắc bệnh tim - bao gồm cả suy tim và tử vong - cao hơn 4% so với những người chưa từng nhiễm bệnh.

Lý giải di chứng Covid-19 kéo dài: bệnh có thể gây thay đổi lâu dài trong tế bào máu

So với nhóm đối chứng, bệnh nhân Covid-19 cũng có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn 72%, nguy cơ đau tim cao hơn 63%, và nguy cơ đột quỵ cao hơn 52%. Nhìn chung, những bệnh nhân này sẽ có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nguy hiểm lớn hơn 55%, bao gồm đau tim, đột quỵ và tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.