
Tại Mỹ, đơn vị đồ uống tiêu chuẩn tương đương 44 ml rượu mạnh có nồng độ 40%
ảnh: reuters
"Trong khi đúng là tỷ lệ tử vong vì ung thư đã giảm trên tổng thể, chúng tôi phát hiện tỷ lệ chết do ung thư có liên quan đến bia rượu lại tăng hơn 58% ở độ tuổi từ 20 trở lên tại Mỹ trong 33 năm qua", theo CNN hôm 6.9 dẫn lời tác giả báo cáo, tiến sĩ Chinmay Jani của Đại học Miami (Mỹ).
Cuộc nghiên cứu do tiến sĩ Jani dẫn đầu cho thấy nguy cơ tử vong gia tăng đối với ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại tràng, trực tràng, dạ dày, tuyến tụy và gan, cũng như ung thư vùng đầu, cổ và thực quản.
"Nhìn chung, chúng tôi biết rằng bia rượu có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ tử vong do ung thư gan", theo báo cáo đăng trên chuyên san The Lancet Regional Health – Americas.
Thế nhưng, cuộc nghiên cứu phát hiện trong nhóm người trưởng thành từ 20 đến 54 tuổi, ung thư đại trực tràng hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư liên quan đến bia rượu ở nam giới và đứng thứ hai ở nữ giới, vượt qua ung thư gan ở cả hai nhóm.
Ở phụ nữ, nguyên nhân hàng đầu là ung thư vú liên quan đến bia rượu.
Điều đáng ngạc nhiên là không cần uống nhiều bia rượu để nguy cơ ung thư gia tăng. Theo tiến sĩ Jani, cái chết có thể đến từ thói quen mỗi ngày hấp thu một đơn vị đồ uống tiêu chuẩn.
Tại Mỹ, 1 đơn vị đồ uống tiêu chuẩn (hoặc đơn vị cồn) tương đương 355 ml bia, 148 ml rượu vang hoặc 44 ml rượu mạnh có nồng độ 40%.
Trong khi đó, các hướng dẫn cấp liên bang trong nhiều năm qua đưa ra khuyến nghị rằng người Mỹ chỉ nên uống 2 đơn vị đồ uống tiêu chuẩn mỗi ngày cho nam giới và 1 đơn vị ở nữ giới.
Đến tháng 1 năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ giới hạn này, thay vào đó chỉ khuyến cáo người tiêu dùng nên ít uống bia rượu để đảm bảo sức khỏe tốt.
Bình luận (0)