Nghiên cứu: Mỹ sẽ không có đồng minh tham gia nếu đưa quân bảo vệ Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2024 10:20 GMT+7

Nếu quyết định bảo vệ Đài Loan nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng, Mỹ có thể phải làm điều đó một mình, theo báo Business Insider dẫn một nghiên cứu mới.

Theo nghiên cứu mới nói trên, do tổ chức nghiên cứu RAND Corp (Mỹ) tiến hành, một số đồng minh quan trọng của Mỹ khó có thể triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Đài Loan, vì họ thiếu năng lực quân sự hoặc không muốn mạo hiểm gây chiến tranh tổng lực với một Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ.

Đối với Nhật Bản, Úc, Anh và Canada, viện trợ "sẽ chỉ giới hạn ở hỗ trợ ngoại giao cho Đài Loan và ủng hộ các lệnh trừng phạt có thể có của Mỹ đối với Trung Quốc", theo RAND. Nếu nhận định này được chứng minh là đúng, có nghĩa là bất kỳ phản ứng quân sự nào đối với cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc sẽ chỉ giới hạn ở lực lượng Mỹ, theo Business Insider ngày 21.7.

Mỹ sẽ đơn độc nếu đưa quân đến trợ giúp Đài Loan?

Để đưa ra nhận định trên, RAND đã khảo sát các chuyên gia ở bốn quốc gia. "Những người được chúng tôi hỏi tin rằng Mỹ sẽ nhận được hỗ trợ về hậu cần và vật chất từ các nước khác, nhưng lực lượng Mỹ sẽ phải hành động một mình để đáp trả cuộc tấn công của Trung Quốc", ông Rafiq Dossani, nhà kinh tế cấp cao của RAND và là đồng tác giả nghiên cứu mới, cho Business Insider hay.

Nghiên cứu: Mỹ sẽ không có đồng minh tham gia nếu đưa quân bảo vệ Đài Loan- Ảnh 1.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ USS Benfold trong một lần đi qua eo biển Đài Loan

Hải quân Mỹ

Tuy nhiên, có nhiều sự ủng hộ hơn ở Nhật Bản và Úc trong việc cam kết cử hải quân hỗ trợ nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm phá vỡ phong tỏa trên biển của Trung Quốc đối với Đài Loan, theo RAND.

Việc Canada có thể không có khả năng hoặc không muốn lao vào bảo vệ Đài Loan không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng đối với Nhật, vấn đề phức tạp hơn, theo Business Insider.

"Bất chấp sức mạnh quân sự, cam kết với khu vực và sự ủng hộ của Mỹ, chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản và nỗi lo sợ về một cuộc tấn công trả đũa của Trung Quốc có thể sẽ hạn chế sự hỗ trợ quân sự của Nhật dành cho Đài Loan, có lẽ chỉ ở lĩnh vực hậu cần và quân nhu", RAND đánh giá.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại Nhật, Úc, Anh và Canada là "cường quốc bậc trung", được RAND định nghĩa là các quốc gia "không nhỏ nhưng thiếu quy mô và tầm ảnh hưởng tuyệt đối để phá vỡ đáng kể trật tự toàn cầu".

Nghiên cứu đã loại trừ các quốc gia đã phải đối mặt với nguy cơ xung đột trực tiếp với Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh tương ứng của họ. Ấn Độ và Hàn Quốc cũng bị loại "vì những nước này đã tuyên bố họ sẽ không đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột xuyên eo biển Đài Loan".

Mục tiêu của nghiên cứu RAND, được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Đối ngoại Đài Loan, là xem xét cách các đồng minh cỡ trung của Mỹ có thể ngăn chặn hoặc hòa giải một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.