Nghiên cứu: Tỉ phú Mỹ giàu thêm 62%, người lao động trắng tay vì lạm phát

Khánh An
Khánh An
19/04/2022 10:43 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy các tỉ phú Mỹ sở hữu 4.700 tỉ USD, trong đó phần lớn không bị đánh thuế.

Tài sản của các tỉ phú Mỹ tăng mạnh, trong khi nhiều người lao động hứng chịu lạm phát

reuters

Trang Salon.com ngày 19.4 dẫn nghiên cứu của tổ chức Oxfam Mỹ cho thấy 735 tỉ phú Mỹ có tài sản tăng thêm 62% trong 2 năm qua, trong khi thu nhập của người lao động chỉ tăng thêm 10%.

Khoản tăng nhỏ nhoi của người lao động còn bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của thực phẩm, nhà cửa và các nhu cầu thiết yếu khác.

Những tỉ phú Mỹ giờ đây sở hữu tổng khối tài sản lên đến 4.700 tỉ USD, trong đó phần lớn không bị đánh thuế. Nghiên cứu dẫn dữ liệu của Sở Thuế vụ liên bang Mỹ cho thấy 25 người giàu nhất ở Mỹ chỉ trả thuế suất thực tế là 3,4% từ năm 2014-2018.

“Sự bùng nổ tài sản của tỉ phú ở đất nước này diễn ra vào thời điểm lạm phát cao lịch sử đang ảnh hưởng những gia đình người lao động, cùng với việc hết hạn những hỗ trợ trọng yếu áp dụng từ đầu đại dịch”, theo phó chủ tịch Gina Cummings của Oxfam Mỹ.

“Tác động đối với mọi người đang tàn phá, dẫn đến vô số gia đình rơi vào cảnh nghèo túng”, bà cho biết và kêu gọi một chính sách thuế công bằng hơn.

Theo ước tính của Oxfam Mỹ, các đề xuất thuế chưa được thông qua có thể giúp tăng thêm 252 tỉ USD/năm từ nguồn thu thuế.

Vì siêu du thuyền của tỉ phú Jeff Bezos, thành phố Hà Lan sẽ dỡ cầu sắt lịch sử?

Trong khi đó, kế hoạch Build Back Better của Tổng thống Joe Biden được Hạ viện thông qua vào tháng 11.2021 sẽ chỉ mất 175 tỉ USD/năm trong thập niên tới, bao gồm các khoản đầu tư về năng lượng sạch và giảm nghèo.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chặn tại Thượng viện trong khi các nghị sĩ Cộng hòa cùng 2 nghị sĩ Dân chủ Kyrsten Sinema và Joe Manchin phản đối nỗ lực tăng thuế đối với giới nhà giàu.

Bà Cummings bác bỏ lập luận cho rằng Mỹ không đủ khả năng đầu tư cho một thế giới tốt đẹp hơn, bảo vệ hành tinh, hỗ trợ trẻ em thiếu ăn, đảm bảo rằng chi phí chăm sóc trẻ em không chiếm hết thu nhập của gia đình, đảm bảo lao động theo giờ được nghỉ ốm, thai sản vẫn được trả lương.

“Đã đến lúc các tỉ phú và tập đoàn lớn đóng góp phần thuế xứng đáng để hỗ trợ những người cung cấp sức lao động giúp họ hưởng lợi nhuận kỷ lục và tài sản gia tăng”, bà nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.