Nghiên cứu ủng hộ giả thuyết chợ Vũ Hán là nguồn gốc đại dịch Covid-19, không phải từ phòng thí nghiệm

27/07/2022 20:05 GMT+7

Theo AFP, hai nghiên cứu mới về Covid-19 cho thấy giả thuyết cho rằng virus gây Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "không thuyết phục".

Hai nghiên cứu này vừa được công bố trên chuyên san Science hôm 26.7. Dù được đăng dưới dạng "bản xem trước" nhưng cả hai đã qua bình duyệt khoa học.

Nghiên cứu đầu tiên phân tích mô hình địa lý của các ca bệnh Covid-19 trong tháng đầu tiên bùng phát, tức tháng 12.2019, cho thấy các ca bệnh đầu tiên tập trung xung quanh chợ hải sản Hoa Nam. Đây là nơi chuyên buôn bán động vật hoang dã tươi sống tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Nghiên cứu thứ hai xem xét dữ liệu bộ gien từ những ca bệnh sớm nhất để nghiên cứu sự tiến hóa ban đầu của virus, và kết luận rằng không có khả năng virus corona đã lưu hành rộng rãi ở người trước tháng 11.2019.

Các ca bệnh trong đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên tập trung xung quanh chợ Hoa Nam, Vũ Hán

bbc

Tiến sĩ Michael Worobey của Đại học Arizona (Mỹ), đồng tác giả trong hai bài nghiên cứu, là người trước đó từng kêu gọi cộng đồng khoa học cởi mở hơn với giả thuyết cho rằng virus gây Covid-19 có nguồn gốc từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên tiến sĩ Worobey nói những phát hiện mới đã khiến ông thay đổi quan điểm. Ông nói: "Giờ đây tôi nghĩ rằng ngoài giả thiết virus này xuất hiện từ việc buôn bán động vật hoang dã ở chợ Vũ Hán thì mọi giả thiết khác đều nghe không thuyết phục".

Mặc dù các cuộc điều tra trước đó đã tập trung vào chợ Hoa Nam, các nhà nghiên cứu muốn có thêm bằng chứng để xác định đây thực sự là nguồn gốc của đại dịch, chứ không phải là nơi "khuếch đại" dịch bệnh. Việc này cần đến nghiên cứu cộng đồng ở Vũ Hán để đảm bảo chắc chắn hơn về việc virus này có lây từ động vật sang người.

Các nhà khoa học trong nghiên cứu thứ nhất đã sử dụng các công cụ lập bản đồ để xác định vị trí của hầu hết trong số 174 ca bệnh đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định. Theo đó họ nhận thấy 155 ca trong số này là ở Vũ Hán. Hơn nữa, những trường hợp này tập trung chặt chẽ xung quanh chợ Hoa Nam. Việc này tương phản với cách virus lây lan khắp các khu vực còn lại của Vũ Hán trong tháng 1 và tháng 2.2020.

Tiến sĩ Worobey bình luận: "Điều này cho chúng tôi biết rằng virus đã không lưu hành theo cách thức bí ẩn nào, mà thật sự đã bắt nguồn từ khu chợ đó và lan rộng ra từ đó".Nhóm nghiên cứu cho thấy các loài động vật có vú có thể bị nhiễm virus - bao gồm cáo đỏ, lửng mật và chó gấu trúc, tất cả đều được bán trực tiếp tại chợ.

Trong khi đó, nghiên cứu thứ hai tập trung vào việc giải quyết sự khác biệt rõ ràng trong quá trình tiến hóa ban đầu của virus. Hai dòng của virus, được gọi là A và B, đặc trưng cho thời kỳ đầu của đại dịch. Dòng A gần giống với virus được tìm thấy ở dơi hơn, mở ra 2 gợi ý là virus có thể đã lây từ dơi sang người và A đã sinh ra B. Còn dòng B lại xuất hiện nhiều hơn xung quanh chợ Hoa Nam.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật gọi là "phân tích đồng hồ phân tử", tức dựa trên tốc độ đột biến gien xảy ra theo thời gian để xây dựng lại dòng thời gian tiến hóa, và nhận thấy rằng A không có khả năng sinh ra B.

Thay vào đó, kịch bản có thể đã xảy ra là cả hai dòng virus đều nhảy từ động vật ở chợ Hoa Nam sang người vào những dịp riêng biệt, vào tháng 11 và tháng 12. 2019. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng không có khả năng virus gây Covid-19 lưu hành ở người trước tháng 11.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.